Bão số 1 rất nguy hiểm

TP - Bão số 1 có nguy cơ ảnh hưởng lớn, đối tượng tổn thương rất rộng tới 400.000 người từ Khánh Hòa đến Kiên Giang, gần 3.000 tàu trong phạm vi nguy hiểm của bão.

Ngày 2/1, Bộ trưởng NN&PNTT, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường lưu ý bão số 1 là cơn bão trái vụ, rất nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 16 giờ ngày 2/1, bão cách đất liền các tỉnh Nam bộ khoảng 380km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 280km về phía Nam Đông Nam, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 3/1, bão cách mũi Cà Mau khoảng 200km về phía Nam Tây Nam, với cấp độ bão được duy trì. Tuy nhiên, nhiều khả năng, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ nay đến ngày 4/1, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24giờ, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có nơi trên 150mm/24giờ. Cũng do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 1, nên từ ngày 2-4/1, Đông Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (40-80mm/đợt); Tây Nam bộ có mưa vừa, mưa to (70-150mm/đợt), riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (150-200mm/đợt).

Tại cuộc họp ứng phó với cơn bão số 1, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, bão có nguy cơ ảnh hưởng lớn, đối tượng tổn thương rất rộng tới 400.000 người từ Khánh Hòa đến Kiên Giang, gần 3.000 tàu trong phạm vi nguy hiểm của bão. Do vậy, ngoài 5 tỉnh cấm biển, 4 tỉnh còn lại căn cứ vào tình hình thực tế để cấm biển. Đối với 12 tàu của Bà Rịa-vũng Tàu (có 2 tàu chìm), cần liên lạc, hướng dẫn hỗ trợ những tàu còn lại di chuyển phòng tránh.

Ông Cường cũng đề nghị Bộ GTVT rà soát tàu vận tải vãng lai (tàu hàng, tàu chở khách…), bởi nếu không biết luồng lạch, địa hình sẽ rất nguy hiểm.  Tổng cục Thủy sản thông báo cho các đối tượng nuôi xa (Kiên Giang), nuôi bờ để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, các tỉnh ĐBSCL cũng lưu ý đề phòng tố lốc. Các tỉnh ven biển Trung và Nam bộ kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với tình hình mưa lũ có thể còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

MỚI - NÓNG