Báo Philippines 'sợ' nhất cầu thủ nào của tuyển Việt Nam?

Báo Philippines 'sợ' nhất cầu thủ nào của tuyển Việt Nam?
TPO - Tờ Rappler của Philippines cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính là cầu thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam khi đôi bên chạm trán nhau ở vòng bán kết AFF Cup 2018.

Vào ngày 2/12 tới, ĐT Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 với Philippines trên sân Panaad ở thành phố Bacolod. Lượt về diễn ra tại sân Mỹ Đình sau đó 4 ngày.

Trước khi trận đấu diễn ra, cây viết Bob Guerrero tờ Rappler đã có những phân tích, đánh giá về sức mạnh của ĐT Việt Nam. Tờ báo này cho rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá nhỉnh hơn so với Philippines. Dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, bóng đá Việt Nam đã gặt hái nhiều thành công, trong đó phải kể tới chiến tích lọt vào trận chung kết giải U23 châu Á diễn ra ở hồi đầu năm.

Báo Philippines 'sợ' nhất cầu thủ nào của tuyển Việt Nam? ảnh 1 Quang Hải chính là cầu thủ được tờ Rappler đánh giá cao nhất.
Trong thành phần ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2018, lực lượng nòng cốt là những cầu thủ đã dự giải U23 châu Á cũng như ASIAD 2018. Cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía tuyển Việt Nam là tiền vệ Quang Hải, người đã có tới 5 pha lập công ở giải U23 châu Á và đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới. Tại giải AFF Cup 2018, cầu thủ 21 tuổi đã có 2 pha lập công. Trên hàng công, Văn Quyết và Anh Đức là hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và cũng là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội. Trong đó, Văn Quyết là đội trưởng. Nơi hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam, bộ đôi Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh mới chỉ ngoài đôi mươi nhưng đã có kinh nghiệm dày dạn sau nhiều năm chinh chiến ở các giải đấu lớn.  Tiền vệ Phan Văn Đức cũng là cái tên mà hàng thủ Philippines cần phải “chăm sóc” đặc biệt.  Cũng theo nhận định của Bob Guerrero, ĐT Việt Nam có sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Ngoài ra, họ đang có được sự tự tin và hưng phấn sau những thành công ở cấp độ châu lục. Với việc HLV Park Hang-seo áp dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 tại AFF Cup 2018, hai cầu thủ chạy cánh Hồng Duy và Trọng Hoàng sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Philippines”.
MỚI - NÓNG