TP - Sự việc trẻ 17 tháng tuổi ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín (Hà Nội) bị hai bảo mẫu đánh đến tử vong là hồi chuông rúng động cảnh báo cha mẹ không nên gửi trẻ ở cơ sở không đảm bảo. Tuy nhiên, cũng cần đặt dấu hỏi về vai trò quản lý, giám sát của cơ quan chức năng trên địa bàn vì cơ sở này hoạt động không phép.
TPO - TIN NÓNG ngày 15/3: Đi đòi tiền giúp bạn, nam thanh niên bị 'con nợ' đâm tử vong; Dọa tung ảnh nóng để tống tiền người yêu; Chi tiết hành vi bạo hành của bảo mẫu trẻ với bé 11 tháng tuổi...
Bảo mẫu này đang cho bé bú sữa bình thì liên tiếp đánh vào mông, sau đó quăng quật bé xuống giường, ngồi chơi điện thoại, để mặc bé khóc thậm chí đã dùng chăn quấn vào đầu rồi nhấc bổng bé gái...
TP - “Trẻ con tội nghiệp lắm, còn quá nhỏ mà phải xa cha mẹ, bước vào một môi trường mới với toàn những người lạ xung quanh. Tội tình chi mà ra tay hành hạ?”, “Nhiều bảo mẫu thản nhiên đánh đập trẻ rồi đổ lỗi cho áp lực công việc là điều không thể chấp nhận”... Đó là những ý kiến của nhiều người tham dự buổi tọa đàm “Bạo hành trẻ mầm non - vì đâu nên nỗi!” do báo Tiền Phong, ĐH Sài Gòn và hệ thống giáo dục quốc tế Tesla tổ chức vào sáng 1/12.
TP - Đọc bài của phóng viên đóng giả cô nuôi trẻ tại trường Mầm Xanh cũng như xem clip ghi lại hành động của các bảo mẫu ở đây, bất cứ ai có lương tri đều phải rùng mình, thậm chí chỉ muốn thay bọn trẻ hỏi tội bảo mẫu. Thì đúng là bạo lực kêu gọi bạo lực, nhất là khi luật pháp vắng bóng. Và nhiều khi chính sự bất lực, cam chịu của nạn nhân lại là yếu tố kích thích kẻ ác. Hầu hết các vụ bắt nạt học đường đều diễn ra trong tình trạng không cân sức. Một bên là nạn nhân đơn độc cam chịu, một bên là “tập thể” trong cơn say máu.
TP - Ngày 30/11, Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ bạo hành, xâm hại, sát hại trẻ em vừa qua.
TP - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang vừa ký công văn yêu cầu cơ quan chức năng tổng kiểm tra hoạt động của toàn bộ cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố.
TP - Liên quan tới các vụ việc bạo hành trẻ em liên tục được dư luận phát hiện những năm gần đây, Tiền Phong có cuộc trao đổi với bà Ninh Thị Hồng, Ủy viên Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam về trách nhiệm các cơ quan nhà nước, trong bảo vệ trẻ em.
TP - Trao đổi với Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng: “Quan điểm của Bộ GD&ĐT là phải xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội. Thậm chí, sau khi xem video, cá nhân tôi cho rằng, những hành động trên của các cô giáo có thể xem xét xử lý trách nhiệm hình sự”.
TP - Phẫn nộ, là thái độ của mọi người khi xem đoạn clip hành hạ trẻ em được đưa lên mạng hôm 24-11. Đoạn băng ghi lại cảnh người phụ nữ bạo hành bằng nước một cách dã man đối với đứa trẻ mới 3 tuổi. Địa điểm xảy ra được xác định tại một nhà giữ trẻ ở Bình Dương.