Báo Hàn Quốc chỉ ra điều còn thiếu của HLV Park Hang-seo

Báo Hàn Quốc chỉ ra điều còn thiếu của HLV Park Hang-seo
TPO - Tờ Kookmin Ilbo của Hàn Quốc đánh giá rất cao những đóng góp của HLV Park Hang-seo cho bóng đá Việt Nam. Đồng thời, tờ báo này cũng nhận định, thứ duy nhất nhà cầm quân 59 tuổi còn thiếu là chức vô địch.

Tuy mới nhậm chức được hơn 1 năm nhưng HLV Park Hang-seo đã góp công lớn giúp bóng đá Việt Nam “thay da đổi thịt”. Sau khi giúp U23 Việt nam vào tới trận chung kết giải U23 châu Á diễn ra ở Trung Quốc hồi đầu năm, chiến lược gia người Hàn Quốc lại tiếp tục đưa Olympic Việt Nam lọt vào vòng bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Ở AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam thi đấu rất ấn tượng và đứng đầu bảng A với 10 điểm sau 4 trận (ghi 8 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào). Tại vòng bán kết các học trò HLV Park Hang-seo đối đầu Philippines.

Báo Hàn Quốc chỉ ra điều còn thiếu của HLV Park Hang-seo ảnh 1 HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.
Ngoài việc được đánh đánh giá nhỉnh hơn đối thủ, ĐT Việt Nam còn có lợi thế khi đá trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. Với đội hình đồng đều, chất lượng cùng tài cầm quân của thầy Park, người hâm mộ nước nhà đang kỳ vọng nhà cầm quân 59 tuổi sẽ giúp ĐT Việt Nam chấm dứt “cơn khát danh hiệu” ở giải đấu danh giá nhất khu vực sau 10 năm chờ đợi. Sau khi ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng, nhiều tờ báo Hàn Quốc đã đồng loạt đưa tin về thành tích thi đấu của đội bóng áo đỏ. Bên cạnh đó, họ cũng hy vọng thầy Park sẽ giúp ĐT Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2018. Theo nhận định của tờ Kookmin Ilbo, HLV Park Hang-seo đã có đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam. Thứ duy nhất mà ông còn thiếu lúc này chính là 1 chức vô địch. Hiện tại, nhà cầm quân sinh năm 1959 cùng các học trò có 4 trận đấu phía trước để chinh phục ngôi vô dịch. Nhận định về những gì ĐT Việt Nam đã thể hiện tại AFF Cup 2018, tờ Kookmin Ilbo, đặc biệt ấn tượng với hàng phòng ngự kín kẽ. Điều đó giúp Văn Lâm trở thành thủ môn duy nhất chưa phải vào lưới nhặt bóng. Ngoài ra, tờ báo này cũng cho rằng, bóng đá Việt Nam đang trải qua thời kỳ phát triển bùng nổ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Bên cạnh HLV Park Hang-seo, những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng đều trở thành người hùng. Tại AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam có tới 15 cầu thủ U23. Điều đó hứa hẹn tương lai xán lạn cho nền bóng đá Việt Nam”.
MỚI - NÓNG