Báo động tôm 'dính' kháng sinh xuất sang Nhật

Báo động tôm 'dính' kháng sinh xuất sang Nhật
TP - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) vừa cho biết, số lô hàng “dính” chất kháng sinh Oxytetracyline (OTC) không giảm, dù Nhật Bản đã nâng chế độ kiểm tra 100% lô tôm từ Việt Nam về OTC.

Theo Vasep, việc sử dụng kháng sinh OTC của người nuôi tôm có dấu hiệu không thể kiểm soát được. Trong khi đó, nhiều lô tôm do “dính” OTC vượt mức cho phép, nên không được xuất vào Nhật Bản, hoặc được thông quan. 

Vasep cảnh báo, phía Nhật Bản đang cân nhắc lấy nguồn tôm từ Ấn Độ và Indonesia thay cho Việt Nam, do 2 nước này đã khắc phục triệt để khi tôm của họ bán vào Nhật có sự cố. 

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm chạp?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.