Báo châu Á: Tuyển Việt Nam đủ sức cạnh tranh với Thái Lan

Việt Nam sở hữu nhiều nhân tố có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.
Việt Nam sở hữu nhiều nhân tố có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.
TPO - Chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam qua 3 trận đấu tại vòng bảng AFF Cup vừa qua, tờ Fox Sports Asia nhận định rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo là đội bóng có thể cạnh tranh với Thái Lan nhờ chiều sâu đội hình.
Theo Fox Sports Asia, từ trước đến nay, tuyển Thái Lan luôn là đội bóng có sự khác biệt với phần còn lại của làng túc cầu Đông Nam Á. Không chỉ thành tích vượt trội trong khu vực, họ còn đạt nhiều thành công ở đấu trường châu lục, thế giới mà ít có đội bóng nào trong khu vực đủ sức theo kịp.

Tại AFF Cup 2018, Thái Lan chỉ dùng đội hình B để tham dự, nhưng họ vẫn chứng tỏ được sức mạnh vượt trội của mình so với phần còn lại. Cụ thể, sau 2 trận đấu, họ đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất với 11 pha lập công và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Trong đó, có chiến thắng 7-0 trước Đông Timor.

Ngoài ra, Thái Lan cũng sở hữu một loạt cầu thủ chất lượng trên băng ghế dự bị, sẵn sàng ra sân bất cứ lúc nào. Đó là chưa kể, hàng thủ của đội bóng xứ chùa Vàng cũng đang thể hiện phong độ ấn tượng khi mới để thủng lưới đúng 2 bàn thắng.

Tuy nhiên, vẫn có một đội bóng đủ sức cạnh tranh với Thái Lan về sức mạnh chiều sâu tại AFF Cup 2018 và đó chính là tuyển Việt Nam. Ngoài hàng thủ vững chắc khi chưa để lọt lưới sau 3 vòng đấu thì hàng công của “Những chú rồng vàng” cũng ghi được 5 bàn thắng.

Trong khi đó, trên băng ghế dự bị, HLV Park Hang-seo luôn có những sự thay thế chất lượng như thủ thành Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Hà Đức Chinh hay Nguyễn Tiến Linh…

Thế nhưng, điểm “đáng sợ” của tuyển Việt Nam lại nằm ở việc “biết cách giành chiến thắng trong trận cầu bất lợi”. Điển hình như trong 2 trận đấu với Malaysia và Myanmar vừa qua, đoàn quân của HLV Park Hang-seo luôn là đội cầm bóng ít hơn, nhưng lại tạo ra được nhiều cơ hội hơn.

Thậm chí, nếu trọng tài chính xác hơn trong trận đấu với Myanmar, tuyển Việt Nam đã có bàn thắng và nhiều khả năng giành thắng lợi. Qua đó, trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng bán kết.
Theo Fox Sports Asia
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.