Bão chấn thương hoành hành Real Madrid

Ancelotti vẫn còn bộn bề những nỗi lo vì tình trạng chấn thương ở đội.
Ancelotti vẫn còn bộn bề những nỗi lo vì tình trạng chấn thương ở đội.
TPO - 4 ngày trước khi bước vào trận chung kết Champions League, HLV Ancelotti vẫn còn đó bộn bề những nỗi lo, nhất là vấn đề về chấn thương.

Trong hai buổi tập gần nhất của Real Madrid, không khí diễn ra tương đối ảm đạm. Cũng phải thôi, đội bóng Hoang gia Tây Ban Nha thất bại thảm hại ở La Liga. Và ở trận chung kết Champions League tới đây, họ sẽ phải gặp một Atletico đang cực kỳ hưng phấn sau khi đăng quang ngôi vô địch La Liga.

Quan trọng hơn cả, trong tay HLV Ancelotti vẫn chưa thể có những con người tốt nhất cho cuộc chiến trước "ngai vàng" Champions League. Theo báo cáo từ phòng y tế, tình hình chấn thương của Ronaldo, Pepe và Benzema tiếp tục tiến triển phức tạp. Không bác sĩ nào dám khẳng định cả ba sẽ góp mặt ở chung kết Champions League vào 25/5 tới.

Pepe gặp vấn đề ở dây chằng đầu gối và nhiều khả năng là sẽ không thể kịp hồi phục trước trận chung kết. Benzema đã bị đau nhẹ ở chân trái trong trận đấu với Espanyol và những ngày vừa qua anh chỉ ngồi theo dõi các đồng đội tập luyện. Chấn thương đáng chú ý nhất thuộc về Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha lẽ ra đã có thể ra sân ở trận hạ màn La Liga với Espanyol.

Nhưng trong lúc khởi động, anh lại bất ngờ bị đau. Kết quả kiểm tra cho thấy CR7 đã tái phát chấn thương ở đầu gối trái. Hiện tại bác sĩ vẫn đang phải giám sát chặt chẽ tình trạng của Ronaldo.

Thực tế thì không phải đến tận bây giờ HLV Ancelotti mới cảm nhận thấy cơn ác mộng chấn thương hoành hành tại Real Madrid. Kể từ đầu giải tới giờ, phòng y tế đội chủ sân Bernabeu chưa bao giờ bớt nhộn nhịp. Người này chưa kịp bình phục thì người khác lại gia nhập.

Theo thống kê, trong số 25 cầu thủ mà đội bóng Hoàng gia đăng ký thi đấu mùa này, chỉ có 3 người bao gồm Isco, Modric và Morata là không dính chấn thương, còn 22 người khác đều từng rơi vào cảnh "ngồi chơi xơi nước" vì chấn thương. Tính tổng cộng, Real đã có tất cả 76 ca chấn thương khác nhau và có lúc cao điểm phòng y tế phải điều trị tới 9 "bệnh binh".

Chấn thương và nghỉ thi đấu dài nhất phải kể đến Khedira. Tiền vệ người Đức bị đứt dây chằng đầu gối hồi giữa tháng 11 năm ngoái và phải nghỉ thi đấu cho đến tận trước trận đấu với Celta Vigo ở vòng 37 La Liga.

Ngày cả thời điểm hiện tại, ngoài Ronaldo, Benzema và Pepe thì phòng y tế Bernabeu còn phải điều trị cho hai người khác, đó là Jese và Lopez.

MỚI - NÓNG