Có 255 kết quả :

Băng nhóm 'bảo kê' tại chợ Long Biên: Xóa lại mọc, vì sao?

Băng nhóm 'bảo kê' tại chợ Long Biên: Xóa lại mọc, vì sao?

TPO - Sau Khánh "Trắng", cơ quan công an đã bóc gỡ nhiều băng nhóm hoạt động kiểu xã hội đen có hành vi "bảo kê" bốc xếp hàng hóa, buôn bán tại chợ Long Biên (Hà Nội), ngỡ tưởng sự yên bình sẽ trở lại song nạn bảo kê vẫn tái diễn. Mới đây, Phòng CSHS Công an Hà Nội đã bắt giữ 7 đối tượng có hành vi thu tiền, "xếp" chỗ ngồi bán hàng tại khu vực chợ đầu mối này.
Kiên Giang triển khai cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Kiên Giang triển khai cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán

TPO - Ngày 14/12, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ xuất quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), lực lượng chức năng quyết tâm kiềm chế tội phạm, không để băng nhóm hoạt động gây bức xúc, dư luận xã hội...
Khởi tố 47 giang hồ Phú Quốc

Khởi tố 47 giang hồ Phú Quốc

TPO - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi Thư khen tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để vinh danh thành tích xuất sắc trong việc điều tra và truy xét các vụ án liên quan đến các băng nhóm do Lê Hoàng Cường và Văn Thế Sự cầm đầu tại Phú Quốc, Kiên Giang.
Giám đốc Công an TPHCM: Tội phạm băng nhóm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp

Giám đốc Công an TPHCM: Tội phạm băng nhóm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp

TPO - Giám đốc Công an TPHCM cho rằng, tình hình hoạt động các loại tội phạm dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là các băng nhóm, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy… sẽ tập trung cư trú, hoạt động tại các địa bàn nông thôn, các xã vùng ven, giáp ranh các tỉnh xung quanh để ẩn náu.
Đối tượng Hoàng Văn Trưởng tại cơ quan công an năm 2015.

Điều tra trùm giang hồ Trưởng 'hàng' chuyên bảo kê, nhận chạy án ở Hải Dương

TPO - Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang điều tra, xử lý băng nhóm gây ra hàng loạt vụ “Cưỡng đoạt tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, do Hoàng Văn Trưởng (SN 1984, tức Trưởng hàng, trú tại TP Hải Dương) cầm đầu.