Băng nhóm lừa đảo sa lưới

Trước khi qua Việt Nam, Wu Tung I đã thực hiện trót lọt nhiều vụ tại Thái Lan
Trước khi qua Việt Nam, Wu Tung I đã thực hiện trót lọt nhiều vụ tại Thái Lan
TP - Với thủ đoạn giả danh công an, hù nạn nhân dính vào đường dây ma túy, rửa tiền… các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng của người bị hại. 

Ngày 29/8, trung tá Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng Đội 8, Phòng CSĐTTP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46- Công an TPHCM) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá băng nhóm lừa đảo qua điện thoại kết hợp sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân. Cầm đầu băng nhóm này là một đối tượng người Đài Loan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Wu Tung I (Đài Loan); Võ Ngọc Bích Hiền (SN 1984, ngụ quận 7, vợ Wu Tung I); Hồ Nhật Khánh (SN 1990, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Văn Phúc; Phạm Văn Đông; Hoàng Bá Lộc; Lê Trần Lộc; Lê Hoàng Tâm; Huỳnh Hữu Kha và Lê Thị Thủy Tiên.

Theo CQĐT ngày 10/3, bà Nguyễn Thị Chữ (SN 1955, trú quận Tân Phú, TPHCM) nhận được điện thoại của một phụ nữ tự xưng là nhân viên Tổng đài điện thoại VNPT thông báo bà nợ cước điện thoại gần 9 triệu.

Tiếp đó, một người tự xưng công an TP Hà Nội nói bà liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền nên yêu cầu bà chuyển hơn 500 triệu đồng vào tài khoản của công an để điều tra làm rõ, sau đó sẽ trả lại. Tin lời, bà Chữ vội chuyển tiền vào tài khoản này…

Với thủ đoạn tương tự, CQĐT xác định nhóm đối tượng lừa đảo trên còn sử dụng các thẻ ATM để làm phương tiện chuyển tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng lừa đảo của 30 bị hại trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

Trung tá Nhân cho biết thêm, trước khi bị bắt Wu Tung I từng thực hiện nhiều vụ lừa đảo trót lọt tại Thái Lan.

MỚI - NÓNG