Có 29 kết quả :

Cảnh tượng lạ ở các hồ thủy điện lớn nhất Việt Nam

Cảnh tượng lạ ở các hồ thủy điện lớn nhất Việt Nam

TPO - Dù đã huy động hết công suất tất cả các nhà máy điện, các nguồn điện trên toàn quốc, hàng loạt doanh nghiệp và người dân vẫn phải chịu cảnh cắt điện giữa những ngày nắng nóng ở nhiều địa phương thuộc khu vực miền Bắc. Ảnh hưởng của El Nino kéo theo nước về hồ chứa giảm mạnh, nhiều hồ thủy điện lớn trên toàn quốc đã cận kề mực nước chết, không thể phát điện.
Hoà Bình tạm đóng cửa 16 mỏ đá

Hoà Bình tạm đóng cửa 16 mỏ đá

TPO - Ngày 19/4, thông tin từ UBND tỉnh Hoà Bình cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường của 16 mỏ đá trên địa bàn, trong đó có mỏ đá của Công ty TNHH Dầu nhớt công nghiệp Valine thuộc thôn Om Làng (KV2), xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.
Con cháu dòng họ Nguyễn Phước mong UBND tỉnh TT-Huế tạo điều kiện để phục dựng lại ngôi mộ bà Tài nhân họ Lê ngay tại vị trí huyệt mộ vừa được tìm thấy và lắp gạch tạm như hiện nay.

Dòng họ Nguyễn Phước kiến nghị giữ và xây lại mộ vợ vua Tự Đức

TPO - Văn bản kiến nghị do ông Tôn Thất Viễn Bào, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước Tộc, đứng tên. Trong đơn kiến nghị, con cháu dòng họ Nguyễn Phước tha thiết mong UBND tỉnh TT-Huế, các ban ngành liên quan tạo điều kiện để con cháu dòng tộc này tổ chức xây dựng lại ngôi lăng vợ vua Tự Đức, ngay tại vị trí cũ…
656 nhân khẩu bỏ khu tái định cư quay về rừng

656 nhân khẩu bỏ khu tái định cư quay về rừng

TP - Năm 2006, để phục vụ cho công trình thủy điện bản Vẽ, gần 3.000 hộ dân thuộc các xã của huyện Tương Dương (Nghệ An) đã phải di dời tới các khu tái định cư ở huyện Thanh Chương. Tuy nhiên, đến nay đã có hàng trăm hộ dân quay về nơi ở cũ, gây ra nhiều hệ lụy.
Cầu Phú Mỹ. Ảnh: Zing

Không có chuyện nứt cầu Phú Mỹ

TP - Ngày 2/8, ông Nguyễn Thành Thái, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ (PMC- chủ đầu tư), cho biết, không có chuyện nứt cầu Phú Mỹ như thông tin mà các trang mạng xã hội đang đăng tải. 
Đường xuyên đảo Minh Châu - Quan Lạn lầy lội, ngổn ngang đất đá

Du lịch vắng khách vì con đường “đau khổ”

TP - Con đường xuyên đảo Minh Châu - Quan Lạn (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) thi công dở dang rồi “đắp chiếu” kéo dài làm cho khu du lịch vốn nổi danh và hút khách nay khiến người ta e ngại. Phải đánh vật với con đường ngổn ngang đất đá nhiều khách kêu đảo đẹp mà đường đi “đau khổ” quá!
Đường Trường Chinh mở rộng bị nắn cong nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Niên.

Đường Trường Chinh bị nắn cong như thế nào?

TP - Dự án mở rộng đường Trường Chinh khởi công tháng 10/2013 với tổng mức đầu tư 2.560 tỷ đồng (riêng chi phí giải phóng mặt bằng 2.022 tỷ). Dự án đang khẩn trương thi công đến đoạn từ hồ Hố Mẻ đến cống Chéo sông Lừ thì một số hộ dân khiếu kiện, cho rằng dự án bị bẻ cong, né nhà quan chức.
Thầy cô nơi lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Thầy cô nơi lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

TP - Học sinh Trường Tiểu học và THCS nội trú Hữu Khuông (thuộc huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An) đang phải vật lộn với muôn vàn khó khăn. Giáo viên ở đây lúc nào cũng đau đáu chuyện cái ăn, cái mặc cho cả thầy lẫn trò.