BẢN TIN Thể thao: Wenger báo tin buồn về Alexis Sanchez

Alexis Sanchez vẫn muốn chuyển tới một bến đỗ lớn hơn.
Alexis Sanchez vẫn muốn chuyển tới một bến đỗ lớn hơn.
TPO - HLV Wenger mong Lacazette được như Ibrahimovic. Iran cấm 2 cầu thủ lên tuyển vì lí do đặc biệt. Người cũ không tin Liverpool ngăn được Coutinho tới Barcelona. Dembele từ chối tập luyện cùng các đồng đội. Cầu thủ Việt Nam không bị sốc nhiệt...

HLV Arsene Wenger báo tin buồn về Alexis Sanchez. Đích thân HLV Arsene Wenger đã thừa nhận rằng, ông và Ban lãnh đạo Arsenal không thể thuyết phục được tiền đạo Alexis Sanchez gắn bó lâu dài với sân Emirates. Theo đó, ngôi sao người Chile vẫn muốn rời “Pháo thủ” để chuyển tới một bến đỗ mới giàu tham vọng hơn.

HLV Wenger mong Lacazette được như Ibrahimovic. HLV Arsene Wenger thừa nhận, mục tiêu ông đưa tiền đạo Alexandre Lacazette từ Lyon về Arsenal là mong muốn anh tạo ra được “kỳ tích” như chân sút Zlatan Ibrahimovic (M.U). mùa giải vừa qua, dù bị chấn thương nhưng ngôi sao người Thụy Điển vẫn ghi được 28 bàn thắng.

Iran cấm 2 cầu thủ lên tuyển vì lí do đặc biệt. LĐBĐ Iran đã quyết định cấm cửa đối với 2 cầu thủ Masoud và Ehsan Haji Safi, không cho tập trung đội tuyển chỉ vì họ hiện diện trong trận đấu tại Europa League giữa Panionios và Maccabi Tel Aviv. Lý do là Iran không công nhận Israel là một quốc gia nên quyết định cấm tất cả các VĐV của họ thi đấu với đối thủ đến từ Israel.

Người cũ không tin Liverpool ngăn được Coutinho tới Barcelona. Cựu danh thủ Craig Bellamy cho rằng, việc giữ chân tiền vệ Philippe Coutinho trước những lời mời chào hấp dẫn từ Barcelona là nhiệm vụ bất khả thi của Liverpool. Gã khổng lồ xứ Catalan được cho là đã gửi lời đề nghị thứ hai trị giá 90 triệu bảng và đã bị “The Kop” thẳng thừng từ chối.

Dembele từ chối tập luyện cùng các đồng đội. Trả lời phỏng vấn trước báo giới HLV trưởng của Dortmund, ông Peter Bosz xác nhận là tiền vệ Ousmane Dembele đã không luyện tập cùng đồng đội trong ngày hôm nay. Khi được hỏi về nguyên nhân của sự vắng mặt này, HLV Peter Bosz cho biết ông không hay biết gì.

Renato Sanches “ngó lơ” Chelsea. Tiền vệ Renato Sanches của Bayern Munich đã quyết định sẽ không gia nhập Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Nhiều khả năng tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ chuyển sang khoác áo AC Milan theo dạng cho mượn. Kể từ khi chuyển tới khoác áo “Hùm xám”, tiền vệ 19 tuổi này không có nhiều cơ hội thể hiện mình.

Cầu thủ Việt Nam không bị sốc nhiệt. HLV Hữu Thắng cho biết điều kiện thời tiết ở Kuala Lumpur cũng nóng tương đương (trên 30 độ C) so với ở Mokpo (Hàn Quốc). Nên các cầu thủ sẽ giảm nguy cơ bị sốc nhiệt hay thích nghi. Ông cũng thận trọng khi cho rằng cơ hội giành HCV được chia đều cho tất cả, chứ không riêng gì Việt Nam.

Huyền thoại Arsenal dự đoán Chelsea nằm ngoài Top 4. Trong một chia sẻ trên Daily Mail, cựu trung vệ của Arsenal, Martin Keown nhận định rằng Chelsea sẽ không lọp vào Top 4 Premier League mùa 2017/18. "Tôi thật sự cảm thấy lo lắng cho Chelsea", Keown nói. "Có nguy cơ là họ sẽ nằm ngoài Top 4 mùa này. Họ đã loại bỏ Diego Costa. Lẽ ra anh ấy phải được giữ lại, đây rõ ràng là một mất mát lớn".

Cầu thủ hụt U20 World Cup tiếp viện cho U18 Việt Nam. Trương Tiến Anh, tiền vệ suýt có mặt ở VCK U20 World Cup đã hội quân cùng HLV Hoàng Anh Tuấn và các đồng đội mới tại U18 Việt Nam. Trong danh sách 26 cầu thủ mà HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập cho đội tuyển U18 Việt Nam, Tiến Anh là gương mặt duy nhất từng cùng ông sát cánh trong suốt 2 năm qua.

Pogba bị David Moyes "dìm hàng". Mặc dù đang là cầu thủ có giá chuyển nhượng đắt nhất thế giới (Neymar là tự lại hợp đồng) song Paul Pogba không được HLV David Moyes đánh giá cao. "Paul Pogba là cầu thủ giỏi nhưng chưa đủ đẳng cấp để tạo ra khác biệt. Tôi chỉ thấy Eric Cantona và Ryan Giggs đạt đến đẳng cấp này ở M.U".

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.