Bản tin Thể thao: U22 Việt Nam xuất sắc cầm hòa Mexico

U22 Việt Nam có trận hòa thứ 2 tại Trung Quốc.
U22 Việt Nam có trận hòa thứ 2 tại Trung Quốc.
TPO - Diego Costa sẵn sàng cho trận gặp Macedonia. Suarez và Barca đang hoàn tất thương thảo hợp đồng mới. Tân tổng thống Mỹ khen “mỹ nhân quần vợt” đẹp nhất thế giới. Truyền thông Trung Quốc bi quan về U22 Trung Quốc. Mourinho nói chuyện tương lai với Antonio Valencia…
U22 Việt Nam xuất sắc cầm hòa U22 Mexico. Trận đấu thứ 2 tại giải giao hữu U22 Quốc tế 2016 tại Vũ Hán, U22 Việt Nam ở thế cửa dưới đã chơi phòng ngự phản công trước ứng viên vô địch U22 Mexico. Bằng sự chặt chẽ vốn có, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn đã có trận hòa thứ 2 tại giải. Trước đó, họ hòa chủ nhà U22 Trung Quốc với tỷ số 1-1.
Diego Costa sẵn sàng cho trận gặp Macedonia. Trong đợt tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha lần này, Diego Costa đã gặp hiện tượng đau nhức nhẹ ở cơ. Tuy nhiên, kiểm tra y tế cho thấy chân sút gốc Brazil không gặp vấn đề gì nghiêm trọng và đủ sức ra sân ở trận gặp Macedonia.
Suarez và Barca đang hoàn tất thương thảo hợp đồng mới. Chân sút 29 tuổi Luis Suarez cho biết anh và Barcelona đang tiến hành chốt các điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng mới dự kiến dài 5 năm. Cầu thủ người Uruguay gia nhập đội bóng xứ Catalan năm 2014 vừa lần thứ hai giành danh hiệu Đôi giày vàng châu Âu và sẽ ở lại Nou Camp đến năm 2021.
Tân tổng thống Mỹ khen “mỹ nhân quần vợt” đẹp nhất thế giới. Theo Mirror, tân tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump từng hết lời ca ngợi vợ Bastian Schweinsteiger là Ana Ivanovic trong cuộc gặp gỡ nguyên thủ tướng Serbia Ivica Dacic năm 2013. Khi đó, ông Donald Trump tới Serbia để tìm hiểu về tiềm năng đầu tư vào đất nước thuộc bán đảo Balkan.
Truyền thông Trung Quốc bi quan về U22 Trung Quốc. Tờ Sina đánh giá không cao thực lực của U22 Trung Quốc tại giải giao hữu U22 Quốc tế 2016 diễn ra ở thành phố Vũ Hán. Thậm chí còn cho rằng, thầy trò Chen Yang nhiều khả năng sẽ kết thúc giải với vị trí cuối cùng. Trong trận ra quân, U22 Trung Quốc đã bị U22 Việt Nam cầm hòa với tỷ số 1-1.
Chelsea sắp cho Van Ginkel đi “du học”. Giới truyền thông Anh đưa tin, Chelsea đang tính chuyện tìm đội bóng thích hợp để cho tiền vệ Marco van Ginkel đầu quân theo dạng cho mượn trong mùa đông tới. Nguyên nhân cho “The Blues” muốn cầu thủ người Hà Lan tích lũy thêm kinh nghiệm. Hiện Sunderland và Fulham đã ngỏ ý muốn mượn Marco van Ginkel.
Mourinho nói chuyện tương lai với Antonio Valencia. HLV Jose Mourinho đang có những cuộc trò chuyện về tương lai của Antonio Valencia, cầu thủ 31 tuổi hiện đang bị gãy tay và sẽ đáo hạn hợp đồng với MU vào cuối mùa giải này. Hiện chưa rõ ông Mourinho sẽ để cầu thủ Ecuador này vào danh sách "bán tống bán tháo" hay giữ lại?
Brazil đã có cách "khóa" Messi. Sáng ngày 11/11, Brazil sẽ tiếp đón Argentina tại vòng loại World Cup 2018. Cho dù có nhiều lợi thế và đang dẫn đầu bảng song "Selecao" không thể chủ quan. "Tôi không cho rằng chiến thắng của đội bóng phụ thuộc vào một cá nhân, tôi đã chuẩn bị sẵn một phương án dành cho Messi. Hãy cùng chờ xem", HLV Tite phát biểu.
Jack Wilshere lên tiếng dọa nạt Arsenal. Tiền vệ Jack Wilshere cho biết sẽ chỉ trở lại Arsenal vào mùa giải tới nếu như được đảm bảo một suất đá chính, bằng không anh sẽ dứt áo ra đi. Wilshere hiện đang khoác áo Bournemouth theo dạng cho mượn. Mới đây, Jack Wilshere đã được triệu tập vào ĐT Anh, bất chấp phong độ tại CLB là tương đối mờ nhạt.
Ibrahimovic giải nghệ nếu M.U vô địch. Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic khẳng định, anh sẽ giã từ sự nghiệp quần đùi áo số nếu M.U vô địch Premier League. Theo ngôi sao 35 tuổi, M.U đang có khởi đầu không mấy tốt đẹp, nhưng anh tin rằng họ vẫn có khả năng biến chuyển tình thế. Hiện tại, “Quỷ đỏ” đang đứng thứ 6 BXH với 18 điểm sau 11 vòng đấu, kém đội đầu bảng Liverpool 8 điểm.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.