BẢN TIN Thể thao sáng: M.U tính cướp John Stones trước mũi Chelsea

John Stones lọt vào tầm ngắm của M.U.
John Stones lọt vào tầm ngắm của M.U.
TPO - AS Roma đạt thỏa thuận với Edin Dzeko. Pedro rời Barcelona sau Siêu cup châu Âu. Ibrahimovic thừa nhận có thể chia tay PSG. M.U liên tiếp đón 3 tin buồn trong ngày. Vụ Llorente sang Arsenal tiến thêm một bước.
M.U “giành hàng” của Chelsea. Không thành công trong thương vụ Sergio Ramos, HLV Louis van Gaa buộc phải chuyển hướng sang những mục tiêu khác. Mới nhất, ông đã đưa John Stones của Everton vào tầm ngắm. Trước đó, Chelsea đã đặt giá 24 triệu bảng cho trung vệ người Anh, nhưng bị Everton từ chối.
AS Roma đạt thỏa thuận với Edin Dzeko. AS Roma chuẩn bị đón thêm một ngôi sao nữa tới từ Premier League. Theo nguồn tin từ Tuttosport, đội bóng thủ đô Rome đã đạt được thỏa thuận với Man City về trường hợp của Edin Dzeko. Theo đó, trong ngày mai, tiền đạo người Bosnia này sẽ tới sân Olimpico để tiến hành kiểm tra sức khỏe.
Pedro rời Barcelona sau Siêu cup châu Âu. Quãng thời gian Pedro ở lại với Barcelona có lẽ chỉ còn đếm bằng ngày. Theo xác nhận từ chân sút người Tây Ban Nha này, anh sẽ rời đội bóng xứ Catalan ngay sau trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla. Đây có thể coi là tin vui dành cho M.U, đội bóng đã quan tâm tới Pedro từ lâu.
Ibrahimovic thừa nhận có thể chia tay PSG. Trong tuyên bố mới đây, Zlatan Ibrahimovic khẳng định, anh hạnh phúc tại PSG, nhưng lại không loại bỏ khả năng rời đội bóng Pháp trong tương lai gần. Chân sút người Thụy Điển cho hay, nếu rời PSG, điểm đến tiếp theo của anh sẽ gây ngạc nhiên cho nhiều người, đặc biệt là các CĐV đội bóng Pháp.
Bố của Vidal bị bắt vì tàng trữ ma túy. Những chuyện không vui liên tục xảy đến với gia đình Arturo Vidal. Ngày hôm qua, cha của tiền vệ này là ông Erasmo Vidal đã bị cảnh sát Chile bắt giữ vì tàng trữ ma túy và vũ khí (2 con dao). Sau khi nộp tiền bảo lãnh, ông Erasmo Vidal đã được tại ngoại hầu tra. Trước đó, Vidal từng phải hầu tòa vì uống rượu, lái xe và gây tai nạn.
Maradona muốn vợ cũ phải đi tù. Tức giận khi cô vợ cũ Claudia Villafane nói rằng mình là một kẻ hoang tưởng và bị điên, Diego Maradona đã đáp trả bằng tuyên bố, ông muốn kẻ từng “đầu ắp tay gối” với mình phải đi tù. Trước đó, Maradona đã kiện Villafane “lấy cắp” của ông 8,7 triệu euro trong thời gian hai người bên nhau.
M.U liên tiếp đón 3 tin buồn trong ngày. Chỉ trong 1 ngày, M.U liên tiếp đón nhận 3 tin buồn. Đầu tiên là việc Sergio Ramos đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Real Madrid, tiếp đến họ thua PSG 0-2 ở ICC Cup và mới nhất, HLV Laurent Blanc xác nhận, Angel di Maria đã thuộc về đội bóng Pháp.
Messi và dàn sao Nam Mỹ trở lại Barca trước thời hạn. Dù thời gian nghỉ phép vẫn còn 4 ngày hậu Copa America, nhưng Messi đã có mặt tại Nou Camp để tập trung cùng thầy trò HLV Enrique chuẩn bị cho mùa giải mới. Bên cạnh M10, đồng đội ở tuyển Argentina Mascherano cùng Alves và Neymar (đều của Brazil) đã trở lại Barca. Trong khi đó, thủ thành người Chile, Claudio Bravo dự kiến sẽ tập trung cùng các đồng đội vào thứ 2 tuần tới.
Vụ Llorente sang Arsenal tiến thêm một bước. Theo Tuttosport loan tin, thương vụ Fernando Llorente cập bến Arsenal đang tiến triển thuận lợi. Bởi người đại diện của tiền đạo Tây Ban Nha hiện đang ở London để cùng với Ban lãnh đạo “Pháo thủ” trao đổi trước khi đi đến thống nhất cuối cùng cho thương vụ này. Dự kiến Arsenal phải bỏ ra 12 triệu bảng để sở hữu Llorente.
Juventus theo đuổi Nasri. Đội đương kim vô địch Serie A hy vọng chiêu mộ thành công tiền vệ người Pháp từ Man City. Mùa trước, Nasri không có phong độ cao. Anh ghi 3 bàn cho “Man xanh” sau 29 trận ở mọi đấu trường. Thời gian qua, vai trò của cựu ngôi sao Arsenal càng xuống thấp khi đội chủ sân The Etihad đã chiêu mộ thành công Sterling.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.