BẢN TIN Thể thao: Nadal vào bán kết Australia Mở rộng

BẢN TIN Thể thao: Nadal vào bán kết Australia Mở rộng
TPO - Leicester chia tay Luis Hernande, Real Madrid đón thêm “thương binh”. Dính bão chấn thương, HLV Zidane cậy nhờ cầu thủ 18 tuổi, Elneny muốn trở thành huyền thoại của Arsenal, Ibra và Pogba trước nguy cơ bị cắt giảm lương, Đông Timor bị cấm tham dự Asian Cup 2023...

Trọng tài châu Á: “Samson phải nhận thẻ đỏ”. Trọng tài được mệnh danh là "tiềm năng của châu Á" Kim Hee Gon (Hàn Quốc) và ông Nasaruddin (Malaysia) khẳng định pha vào bóng của Hoàng Vũ Samson đối với Châu Ngọc Quang ở trận đấu thuộc vòng 3 V.League 2017 giữa Hà Nội FC và HAGL xứng đáng phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp.

Nadal đánh bại Raonic, gặp Dimitrov ở bán kết Australia Mở rộng. Cựu số một thế giới tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc ở Grand Slam đầu năm 2017 khi thắng Raonic ở trận tứ kết sau ba set với tỷ số 6-4, 7-6, 6-4. Đây là lần thứ năm Nadal vào bán kết Australia Mở rộng và là trận bán kết Grand Slam đầu tiên của anh tính từ Roland Garros 2014. Tại bán kết, tay vợt người Tây Ban Nha này sẽ gặp Grigor Dimitrov.

Real Madrid đón thêm “thương binh”. Giới truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, tiền vệ James Rodriguez là cái tên mới nhất gia nhập danh sách “thương binh” của Real Madrid. Trước đó, Gareth Bale, Marcelo, Luka Modric, Dani Carvajal và Pepe là những cầu thủ đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.
Dính bão chấn thương, HLV Zidane cậy nhờ cầu thủ 18 tuổi. Cuộc khủng hoảng chấn thương tại Real Madrid tiếp tục lan rộng khi James Rodriguez là cái tên mới nhất gia nhập danh sách. Trong bối cảnh ấy, HLV Zinedine Zidane buộc phải cậy nhờ các cầu thủ trẻ. Mới nhất, ông đã triệu tập 2 cầu thủ trẻ lên đội 1 là Achraf Hakimi và Aleix Febas...
Elneny muốn trở thành huyền thoại của Arsenal. Tiền vệ Mohamed Elneny thừa nhận, anh đang nỗ lực từng ngày để hiện thực hóa giấc mơ trở thành huyền thoại của Arsenal như Thierry Henry. Dù chơi bóng không quá nổi bật nhưng cầu thủ sinh năm 1992 vẫn là một trong những cầu thủ khá quan trọng trong đội hình của HLV Arsene Wenger.
Ibra và Pogba trước nguy cơ bị cắt giảm lương. Trong trường hợp M.U nằm ngoài tốp 4 Premier League cuối mùa và không được dự Champions League mùa tới, những ngôi sao đình đám như Paul Pogba, Wayne Rooney hay Zlatan Ibrahimovic sẽ bị lãnh đạo CLB cắt giảm lương. Cụ thể, họ sẽ bị cắt giảm 25% mức lương năm.
Đông Timor bị cấm tham dự Asian Cup 2023. Đông Timor đã bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và phải nộp phạt 20.000 đô la. Lý do là Liên đoàn bóng đá nước này đã cố tình giả mạo giấy tờ nhập tịch của một số cầu thủ Brazil để chơi cho đội tuyển Quốc gia của nước này. Ngay sau tuyên bố của AFC, FIFA cho biết sẽ tiến hành các thủ tục để đưa ra án phạt thích đáng đối với bóng đá Đông Timor.
Barcelona sắp “trói chân” thành công Messi. Giám đốc thể thao Barcalone - Robert Fernandez tiết lộ, cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa tiền đạo Lionel Messi và “Blaugrana” đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, vị doanh nhân 54 tuổi lại không tiết lộ quãng thời gian cụ thể mà “M10” sẽ ký vào bản giao kèo mới.
AC Milan sẵn sàng bán Niang. Đích thân HLV Vincenzo Montella khẳng định ông không có kế hoạch sử dụng tiền vệ công M'Baye Niang. Cầu thủ người Pháp sẽ được phép ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông khép lại. Hiện Arsenal, West Ham và Genoa là những đội bóng thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ người Niang.
Rooney cam kết với M.U. Trước báo giới, Wayne Rooney khẳng định anh hạnh phúc ở M.U và luôn cam kết với CLB bất chấp các đề nghị béo bở từ Trung Quốc. Mục tiêu trước mắt của tiền đạo này là được thi đấu nhiều hơn và ghi thêm bàn thắng cho “Quỷ đỏ”. Cách đây ít ngày, Rooney đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử M.U.
MỚI - NÓNG