Bản tin Thể thao: Lộ danh tính trọng tài bắt trận Liverpool - M.U

 Taylor sẽ bắt chính trận derby nước Anh. Ảnh: Internet.
Taylor sẽ bắt chính trận derby nước Anh. Ảnh: Internet.
TPO - Messi và Bale kết hợp làm từ thiện. Mou và Pep từng tranh Neymar với giá 170 triệu bảng. Terry bảo vệ Rooney. Man City định giá mua Bellerin. Than Quảng Ninh ký hợp đồng với trung vệ Dương Thanh Hào. M.U nhảy vào tranh tài năng tuổi teen với Barcelona.
Donald Trump hứa “rải tiền” nếu sa thải Wenger. Donald Trump là một CĐV lớn của Arsenal và cũng rất thất vọng khi đội bóng này liên tục trắng tay tại Premier League dưới thời HLV Arsene Wenger. Cách đây không lâu, ứng viên thuộc Đảng Cộng hòa này từng tuyên bố, nếu “Pháo thủ” sa thải “Giáo sư”, ông sẽ chi tiền túi trả lương cho HLV mới của CLB trong... suốt 50 năm.
Messi và Bale kết hợp làm từ thiện. Mới đây, Messi và Bale cùng nhau thực hiện chương trình từ thiện để giúp đỡ Shaun Whiter, một cầu thủ bóng đá bị mất cả hai chân do tai nạn giao thông. Chiếc áo của Leo được bán đấu giá thu về 2.100 bảng còn Bale là 1.600. Ngoài ra, những hoạt động khác của chương trình mang về tổng số tiền lên đến hơn 30.000 bảng.
Mou và Pep từng tranh Neymar với giá 170 triệu bảng. Wagner Ribeiro, người đại diện của tiền đạo Neymar (Barcelona) hé lộ, M.U và Man City đều sẵn sàng chi 170 triệu bảng để sở hữu thân chủ ông trong phiên chợ Hè vừa qua. Sau khi thất bại, M.U mới dồn tiền chi 89 triệu bảng chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus.
Terry lên tiếng bảo vệ Rooney. Trước việc Wayne Rooney bị “tấn công” mạnh mẽ bởi truyền thống và người hâm mộ, trung vệ John Terry đã lên tiếng bảo vệ người đồng đội cũ ở ĐT Anh. Theo Terry, Rooney là một trong những huyền thoại của bóng đá thế giới và xứng đáng được tôn trọng, chứ không nên đổi lấy sự ghẻ lạnh từ người hâm mộ.
Man City định giá mua Bellerin. Theo thông tin đăng tải trên tờ The Times, Man City sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán 40 triệu bảng để thuyết phục Arsenal nhượng lại hậu vệ Hector Bellerin trong “phiên chợ đông” 2017. Hiện Barcelona cũng đang quan tâm cầu thủ 21 tuổi. Trong khi đó, phía Arsenal cũng lên kế hoạch trói chân Bellerin.
Than Quảng Ninh ký hợp đồng với trung vệ Dương Thanh Hào. Sau khi mùa giải 2016 khép lại, Thanh Hào đã quyết định chia tay Hà Nội T&T để theo chân người thầy cũ Phan Thanh Hùng gia nhập Than Quảng Ninh. Đại diện đội bóng đất Mỏ cho biết bản hợp đồng của Thanh Hào có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, mức lương và phí lót tay không được tiết lộ.
Lộ danh tính trọng tài bắt trận Liverpool - M.U. Trọng tài Anthony Taylor đã được FA chỉ định bắt chính trận đấu giữa Liverpool và M.U ở vòng 8 Premier League vào ngày 18/10 tới. Ông đã bắt chính 7 trận đấu ở mùa giải này và sử dụng đến 23 thẻ vàng (trung bình 3,29 thẻ/1 trận). Có một chi tiết đặc biệt, ông Taylor sinh ra ở vùng Greater Manchester.
M.U nhảy vào tranh tài năng tuổi teen với Barcelona. Theo El Desmarque, M.U muốn chiêu mộ tiền vệ Fran Villalba, người cũng đang nằm trong tầm ngắm của Barcelona. Fran Villalba năm nay 18 tuổi và đang đầu quân cho Valencia. Phí chuyển nhượng của tài năng tuổi teen này vào khoảng 3.6 triệu bảng.
Liverpool nhận tin dữ từ Wijnaldum. Tờ Goal đưa tin, tiền vệ Georginio Wijnaldum đã bị dính chấn thương gân khoeo trong trận Hà Lan thua ĐT Pháp 0-1 ở vòng loại World Cup 2018 hồi rạng sáng nay. Nhiều khả năng, cầu thủ 25 tuổi sẽ không kịp phục hồi chấn thương để cùng Liverpool chống lại M.U rạng sáng 18/10 tới.
Petr Cech giới thiệu… mũ mới. Mùa Đông đang tới gần, trên trang Facebook của mình, thủ môn Petr Cech đã giới thiệu thiết kế mới cho chiếc mũ mà anh đội mỗi khi thi đấu, đảm bảo an toàn và đủ ấm. Năm nay là tròn 10 năm kể từ ngày thủ thành người CH Czech dính chấn thương ở đầu trong trận đấu với Reading khiến anh phải sử dụng tới mũ bảo vệ từ đó tới nay.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.