Bản tin thể thao: CĐV Indonesia muốn Xuân Trường thế chỗ Essien

Tiền vệ Lương Xuân Trường.
Tiền vệ Lương Xuân Trường.
TPO - Cầu thủ đầu tiên rời Man City. Guardiola nhắn trò cưng nên học hỏi từ Messi. M.U chi 45 triệu bảng mua sao Juventus.

Fan Indonesia muốn Xuân Trường thế chỗ Essien. Các fan của Persib Bandung (Indonesia) đang bày tỏ mong muốn ông chủ đội bóng & HLV trưởng hãy chiêu mộ tiền vệ Lương Xuân Trường của ĐT Việt Nam nhằm thế vào vị trí mà Michael Essien bỏ lại. Xuân Trường chỉ mới trở lại khoác áo HAGL sau 2 năm thi đấu ở Hàn Quốc.

Cầu thủ đầu tiên rời Man City. Dù mùa giải 2017/18 chưa kết thúc nhưng các CLB bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới bằng công tác chuyển nhượng. Tiền vệ trẻ, Javairo Dilrosun vừa rời Man City để cập bến Hertha Berlin với bản hợp đồng cho mượn dài hạn. Dilrosun năm nay 19 tuổi và gắn bó với “The Citizen” từ năm 2014 sau khi rời học viện bóng đá Ajax.

Guardiola nhắn trò cưng nên học hỏi từ Messi. HLV Pep Guardiola (Man City) cho rằng, cậu học trò Raheem Sterling đang bị đối xử không công bằng khi vấp phải nhiều chỉ trích hay ngã vờ trên sân. Đi kèm với đó, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khuyên tuyển thủ Anh nên học hỏi siêu sao Lionel Messi (Barcelona), người từng trải qua tình huống tương tự.

M.U chi 45 triệu bảng mua sao Juventus. M.U sẽ phải cạnh tranh quyết liệt trong thương vụ chiêu mộ Alex Sandro. Chelsea và Barcelona đều rất muốn có hậu vệ người Brazil nên MU vừa phải nâng giá chuyển nhượng lên 45 triệu bảng. Nguồn tin từ Italia cho hay, Juventus muốn hợp tác cùng M.U sau khi "Quỷ đỏ" chịu chơi mua Pogba cách đây 2 năm.

Sa thải HLV Conte, Chelsea bồi thường 10 triệu bảng. Yahoo Sport vừa hé lộ số tiền mà Chelsea phải bồi thường nếu họ sa thải HLV Antonio Conte khi mùa giải 2017-2018 hạ màn. Theo đó, nếu sa thải HLV Conte, Chelsea có thể phải bồi thường cho chiến lược gia người Italia số tiền lên tới 10 triệu bảng, bởi hợp đồng giữa đôi bên vẫn còn thời hạn tới tháng 6/2019.

Lộ diện “bom tấn” đầu tiên của M.U trong Hè 2018. Báo chí xứ sở sương mù vừa đồng loạt đưa tin về việc M.U đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic của Lazio với mức phí chuyển nhượng lên tới 80 triệu bảng. Như vậy, ngôi sao 23 tuổi sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford, sau Paul Pogba (được mua lại từ Juventus hồi mùa Hè năm 2016 với giá 89 triệu bảng).

Liverpool theo đuổi tài năng trẻ của Inter Milan. Liverpool là một trong những CLB quan tâm đến Andrea Pinamonti của Inter Milan. Chân sút 18 tuổi đã có 6 bàn thắng sau 6 trận ra sân tại UEFA Youth League mùa này. Hợp đồng của Andrea Pinamonti với Inter Milan còn thời hạn tới hè 2020 và có mức phí phá vỡ hợp đồng vào khoảng 30 triệu euro.

Barca nhận tin cực vui trước thềm trận Siêu kinh điển. Rạng sáng mai, Barcelona sẽ có cuộc chạm trán với Real Madrid tại trận đấu thuộc vòng 36 La Liga. Trước đó từng xuất hiện nguồn tin tiền vệ kỳ cựu Andres Iniesta sẽ lỡ trận Siêu kinh điển này vì chấn thương. Tuy vậy, tên anh vẫn được HLV Ernesto Valverde điền vào danh sách đăng ký tham dự trận đấu.

Armenia thông cáo đặc biệt về World Cup 2018. Theo thông cáo mới nhất từ chính phủ Armenia, Bộ trưởng ngoại giao nước này yêu cầu các công dân Armenia tới xem World Cup tại 11 thành phố của Nga vào tháng 6 tới cần đăng ký trong vòng 24 tiếng sau khi nhập cảnh với cơ quan nội vụ Nga để đảm bảo an toàn từ ngày 25/5 đến ngày 25/7.

Buffon từ chối ĐTQG. LĐBĐ Italia có ý định dùng trận giao hữu với Hà Lan trên sân Allianz vào đầu tháng 6 tới để tôn vinh Gianluigi Buffon. Tuy nhiên, theo tờ Corriere dello Sport, thủ thành 40 tuổi sẽ từ chối vì thất vọng với FIGC và giận dữ vì bị không được HLV Luigi di Biago gọi ở 2 trận giao hữu gần đây với Anh, Argentina.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.