BẢN TIN thể thao: Bầu Đức lên tiếng khi được đề cử làm Chủ tịch VFF

Bầu Đức lên tiếng khi được đề cử làm Chủ tịch VFF.
Bầu Đức lên tiếng khi được đề cử làm Chủ tịch VFF.
TPO - Real Madrid không có cơ hội mua Lewandowski. Trước vòng tứ kết, HLV Allegri gửi “chiến thư” tới Real Madrid. Arsenal nhắm Ndidi. HLV Zidane cảnh báo học trò trước “đại chiến” với Juventus. De Gea dẫn đầu cuộc đua Găng tay vàng...

Bầu Đức chính thức lên tiếng khi được đề cử làm Chủ tịch VFF. Danh sách đề cử bổ sung ứng viên cho Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII bất ngờ có tên bầu Đức với chức danh đề cử Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam. Trước thông tin này, bầu Đức đã chính thức lên tiếng. “Tôi xin được cảm ơn những ai đã giới thiệu mình. Tuy nhiên, không phải bây giờ mà đã từ lâu rồi tôi muốn rút lui khỏi VFF. Vì thường trực thuyết phục nên tôi ở lại làm đến hết nhiệm kỳ, sau đó sẽ chính thức nghỉ”, bầu Đức cho biết.

Real Madrid không có cơ hội mua Lewandowski. Phát biểu trước báo giới, HLV Jupp Heynckes tái khẳng định Bayern Munich sẽ không để tiền đạo ngôi sao Robert Lewandowski đến Real Madrid: “Karl-Heinz Rummenigge (giám đốc điều hành Bayern) đã làm rõ chuyện này rồi: Real Madrid chắc chắn không có một cơ hội nào để sở hữu Robert”.

Trước vòng tứ kết, HLV Allegri gửi “chiến thư” tới Real Madrid. Trả lời phỏng vấn trước trận lượt đi vòng tứ kết Champions League, Massimiliano Allegri tin rằng, Juventus đang có sự chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết. Tại chung kết Champions League mùa trước, Juventus đã đại bại 1-4 trước Real Madrid, vậy nên lần này họ rất quyết tâm phục thù.

Arsenal nhắm Ndidi. Theo DailyExpress, Arsenal đã bắt đầu mở cuộc đàm phán chiêu mộ tiền vệ Wilfried Ndidi của Leicester. Đây là 1 trong những thương vụ trọng điểm của Wenger trong phiên chợ hè 2018 bởi ông cần 1 tiền vệ trung tâm sau khi bán Coquelin hồi tháng 1. Theo tiết lộ, mức phí chuyển nhượng của Wilfried Ndidi vào khoảng 30 triệu bảng.

HLV Zidane cảnh báo học trò trước “đại chiến” với Juventus. Trước trận lượt đi vòng tứ kết Champions League vào rạng sáng mai, HLV Zinedine Zidane đã lên tiếng cảnh báo các cầu thủ Real Madrid vẫn phải quên trận chung kết mùa giải trước và nỗ lực thi đấu tốt để có được kết quả tốt trước Juventus.

Tottenham dự định “trói chân” HLV Pochettino. Theo tờ Daily Telegraph, để tránh sự nhòm ngó của Real Madrid, Ban lãnh đạo Tottenham đang có kế hoạch tăng lương để giữ chân HLV Mauricio Pochettino. Được biết, nếu chấp thuận ký vào bản giao kèo mới, Pochettino sẽ được hưởng mức lương 8,5 triệu bảng/mùa.

De Gea dẫn đầu cuộc đua Găng tay vàng. Thủ môn của M.U, David de Gea đang có cơ hội lớn giành Găng tay vàng Premier League đầu tiên trong sự nghiệp. Sau vòng đấu 32, De Gea đã có 16 trận giữ sạch lưới, nhiều hơn 2 trận so với Ederson của Man City và hơn 3 trận so với Hugo Lloris của Tottenham, Thibaut Courtois của Chelsea.

Tiếp Man City, Liverpool mất quân bài chiến lược. Emre Can dính chấn thương lưng ở trận thắng Watford 5-0 hồi tháng trước. Kể từ đó, tiền vệ người Đức chưa thể thi đấu trở lại. HLV Jurgen Klopp rất hy vọng Can kịp dự trận lượt đi tứ kết Champions League với Man City, nhưng điều đó đã không xảy ra khi đội ngũ y tế thông báo, tiền vệ  này cần nghỉ ít nhất 10 ngày nữa.

Juventus ngắm sẵn người thay Buffon. Nguồn tin từ Italia cho hay, Juventus đang tiếp cận với thủ thành Alex Meret của Udinese để thay Buffon. Thủ thành sinh năm 1997 sở hữu chiều cao lên tới 1m90 và có khả năng làm chủ không gian cực tốt. Buffon năm nay đã 40 tuổi và anh từng bóng gió sẽ chỉ thi đấu đỉnh cao tới hết hè 2018.

Huyền thoại Chelsea bị đội Hạng 3 Anh sa thải. Sau thất bại 0-4 trước Charlton và rơi xuống vị trí thứ 22/24 đội tại League One (giải Hạng 3 Anh), HLV Jimmy Floyd Hasselbaink - huyền thoại của Chelsea - đã bị CLB Northampton Town sa thải. Chiến lược gia người Hà Lan mới nhận chức tháng 11/2017, nhưng không thể giúp được đội bóng thoát khỏi nhóm xuống hạng.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.