BẢN TIN Thể thao 19H: Trưởng đoàn HAGL bị phạt tiền

Tình huống tranh cãi ở trận Thanh Hóa - HAGL.
Tình huống tranh cãi ở trận Thanh Hóa - HAGL.
TPO - Fabregas lại khiến Arsenal nhận 'quả đắng'. Chi 24 triệu bảng, M.U có 'bom tấn' thứ 4. Rời M.U, Van Persie được “tri ân” bằng... 10 triệu bảng. Bayern quan tâm tới Kingsley Coman.

Trưởng đoàn HAGL bị phạt tiền. Chiều 13/7, Ban kỷ luật của VFF đã ban hành quyết định kỷ luật đối với Trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - ông Nguyễn Tấn Anh. Theo đó, ông Tấn Anh bị phạt 5 triệu đồng và cấm ngồi ở khu vực kỹ thuật hai trận vì vào sân phản đối quyết định của trọng tài trong trận đấu  giữa Thanh Hóa - HAGL tại vòng 15 V.League vừa qua. Ngoài ra, đội HAGL cũng bị Ban Kỷ luật VFF phạt 5 triệu đồng vì không chịu vào phòng riêng để chỉ đạo chiến thuật trong giờ nghỉ giải lao ở trận đấu kể trên.


Fabregas lại khiến Arsenal nhận 'quả đắng'. Khi mà tất cả đều tin rằng, Pedro Rodriguez sẽ rời Barca để gia nhập Arsenal trong mùa hè năm nay thì bất ngờ tiền đạo người Tây Ban Nha này chuyển hướng đầu quân cho Chelsea. Tất cả là nhờ lời thuyết khách từ Cesc Fabregas. Theo đó, “F4” đã gọi điện thuyết phục Pedro gia nhập đội bóng áo xanh thành London.


Chi 24 triệu bảng, M.U có 'bom tấn' thứ 4. Morgan Schneiderlin đã có mặt ở Manchester để tiến hành kiểm tra sức khỏe trước khi ký hợp đồng 4 năm với “Quỷ đỏ”. Nếu không có gì thay đổi, tiền vệ này sẽ có tên trong đội hình “Quỷ đỏ” tham dự tour du đấu tại Mỹ cùng với các tân binh khác như Memphis Depay, Matteo Darmian và Bastian Schweinsteiger.
Rời M.U, Van Persie được “tri ân” bằng... 10 triệu bảng. Đêm qua, Robin van Persie đã có mặt tại sân bay Sabhia Gokcen International Airport (Thổ Nhĩ Kỳ) để chuẩn bị cho việc gia nhập Fenerbahce. Trước khi rời M.U, tiền đạo người Hà Lan này đã nhận khoảng 10 triệu bảng tiền bồi thường hợp đồng (tương đương mức lương 1 năm còn lại).
Bayern quan tâm tới Kingsley Coman. Thông tin từ Bild cho hay, nhà đương kim vô địch Bundesliga muốn chiêu mộ tài năng trẻ Kingsley Coman của Juventus với mức giá khoảng 15 triệu euro. Trước đó 1 tuần, HLV Max Allegri khẳng định sẽ sẽ làm mọi cách có thể để giữ chân tiền vệ 19 tuổi này ở lại với sân Juventus Arena.
Newcastle chi 14,5 triệu bảng cho tuyển thủ Hà Lan. “Chích chòe” bất ngờ bỏ ra số tiền cực lớn để chiêu mộ Wijnaldum từ PSV. Đây là thương vụ lớn nhất trong suốt 8 năm qua dưới thời ông chủ Mike Ashley. Wijnaldum, 24 tuổi, ký hợp đồng 5 năm với Newcastle và có một mùa giải thành công trong màu áo CLB lẫn ĐTQG.
Ajax háo hức chờ Sanogo. Theo tờ De Telegraaf, đội bóng danh tiếng của Hà Lan hy vọng chiêu mộ thành công tiền đạo Yaya Sanogo theo diện cho mượn. Trước đó, HLV Arsene Wenger cho rằng, Ajax là bến đỗ lý tưởng dành cho chân sút người Pháp trong hành trình tích lũy kinh nghiệm trước khi có thể trở lại cạnh tranh vị trí chính thức ở “Pháo thủ”.
QPR hưởng lợi lớn nếu Sterling gia nhập Man City. Tờ Various đưa tin, đội bóng mới xuống hạng sẽ nhận được 9,8 triệu bảng nếu tiền vệ trẻ Raheem Sterling đầu quân cho Man City với giá 49 triệu bảng. Trong bản giao kèo bán Sterling cho Liverpool năm 2010 có điều khoản QPR sẽ nhận được 20% tổng giá trị hợp đồng nếu The Kop bán cầu thủ này cho CLB khác.
Southampton đã có người thay Schneiderlin. Theo xác nhận của Feyenoord, đội bóng này đã loại Jordy Clasie khỏi trận giao hữu với Fortuna Dusseldorf vì tiền vệ này đang đàm phán gia nhập 1 CLB khác. Theo Mirror, Southampton chính là đội bóng đang đàm phán chiêu mộ Clasie sau khi chia tay Schneiderlin (gia nhập M.U).
Thua chung kết Wimbledon, Federer đổ lỗi cho trời mưa. Thua trước Novak Djokovic ở chung kết Wimbledon 2015, Roger Federer thực sự tiếc nuối, đồng thời nói rằng chính cơn mưa bất chợt khiến trận đấu bị gián đoạn ít phút là nguyên nhân khiến anh không thể duy trì sự tập trung, đồng thời thua ở 2 set sau đó.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.