Bản tin Hình sự: Vì sao chủ tài khoản Bích Thủy Ti Vi bị bắt tạm giam?

TPO - TIN NÓNG ngày 7/1: Vì sao chủ tài khoản Bích Thủy Ti Vi bị bắt tạm giam?; Bắt nghi phạm nổ súng vào xe của 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền; Lái xe ôm cướp, hiếp khách nữ giữa đường...

Thống nhất đi xe ôm từ trạm thu phí Bắc Thăng Long-Nội Bài về huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) với giá 20.000 đồng, tài xế Trần Văn Tịnh (SN 1975, trú Phú Minh, Sóc Sơn) lừa chị N.T.D (SN 1988, quê Tuyên Quang) đến cánh đồng vắng tại huyện Đông Anh, cướp 200.000 đồng sau đó khống chế hiếp dâm nạn nhân. Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Trần Văn Tịnh để điều tra hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”. (Xem chi tiết)


Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thủy (40 tuổi, ngụ Đồng Nai; chủ fanpage đăng nhiều vấn đề "nóng", kêu gọi từ thiện) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tiến hành khám xét nơi ở của bị can và thu giữ được nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Năm 2011, Thủy đã bị Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) tuyên phạt 30 tháng tù treo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)


Mâu thuẫn từ trước và nhiều lần thách thức nhau trên mạng xã hội, Hồ V.K (trú Hà Nội) và L (SN 1999, quê Hà Nội) được cho nổ súng nhiều lần hướng về ô tô của Dương Minh Tuyền (SN 1986, quê tỉnh Bắc Ninh) đỗ tại khu vực vườn hoa gần quán karaoke tại thị trấn Thanh Miện. Công an huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) đã tạm giữ Hồ V.K và truy bắt đối tượng còn lại để làm rõ hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. (Xem chi tiết)


Công an Bình Thuận tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can và khởi tố cho tại ngoại 1 bị can là các cán bộ tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can trên bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến các sai phạm đất đai tại địa bàn TP Phan Thiết trong thời gian từ tháng 2/2016 đến tháng 12/2018. (Xem chi tiết)


Mai Hồng Hải (tức Hải ‘lu’, SN 1973) cùng Vũ Ngọc Trung (tức Trung ‘quý’, SN 1981) và 12 người bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố điều tra về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Tàng trữ vũ khí quân dụng; thu giữ hơn 200 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 khẩu súng bắn đạn ghém, 4 con dao quắm, 2 ô tô cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan… Nhà chức trách cho biết, Hải là giang hồ cộm cán, chuyên đòi nợ thuê, bảo kê. (Xem chi tiết)


Hơn 5kg cần sa đóng gói vào 20 túi nylon hút chân không, sau đó cất giấu bên trong các lon thực phẩm chức năng cho người tập Gym, đóng gói chung trong kiện hàng bánh kẹo, đồ dùng cá nhân từ Canada nhập lậu vào Việt Nam qua đường hàng không vừa bị Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thu giữ. Lô hàng này được gửi cho một người ở quận 3 (TP HCM). (Xem chi tiết)


Thấy bạn bị xử phạt vì điều khiển xe vi phạm giao thông, Nguyễn Thị Ngọc Hồng (SN 1999) dùng điện thoại chụp ảnh Công an thị trấn Dầu Tiếng rồi đăng tải lên trang facebook cá nhân kèm theo dòng trạng thái: “Ăn cướp của dân là hay loz bực mình”. Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã phạt Hồng với số tiền 7.500.000 đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.