Bản tin hình sự: Triệt phá ổ nhóm cộm cán, cho vay nặng lãi hàng chục tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 16/10: Truy nã cặp vợ chồng ôm hơn 3 tỷ đồng tiền ‘phường, họ’ rồi bỏ trốn; Triệt phá ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng lên tới hàng chục tỷ đồng; Thầy mo giết người bằng lá ngón, cướp đồ lễ trị giá 300 triệu đồng; Nhà báo Hàn Ni làm việc với công an về đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng...

Cơ quan Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) phát lệnh truy nã Nguyễn Văn Dũng (SN 1970) và vợ là Trần Thị Hương (SN 1975) cùng trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội ôm hơn 3 tỷ đồng tiền “phường, họ” rồi bỏ trốn. Trước đó, cặp vợ chồng này bị cơ quan chức năng khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


Thông qua mạng xã hội, Nguyễn Đoàn Quang Viên (SN 1982, HKTT Lâm Đồng, ngụ TP.HCM) tìm hiểu về tổ chức khủng bố Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu. Sau đó, đối tượng đã làm đơn xin tham gia và trở thành thành viên của tổ chức phản động này. Công an Lâm Đồng phối hợp với Công an TP.HCM bắt tạm giam Viên về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. (Xem chi tiết)


Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm cho 300 người vay lãi nặng với tổng số tiền 18 tỷ đồng do Vũ Văn Dũng (SN 1982, quận Hai Bà Trưng) cầm đầu. Điều đáng nói, đây là nhóm đối tượng cộm cán, ném chất bẩn, sơn… vào nhà con nợ để đòi tiền. (Xem chi tiết)


Làm nghề thầy mo, thường đi cúng cho người dân, Triệu Vạn Phúc ở huyện Tam Đường (Lai Châu) biết bà Chẻo Mý Nải (49 tuổi, huyện Sìn Hồ) là người có điều kiện kinh tế và đang cần tìm thầy, cúng “giúp” cho xong việc tranh chấp đất đai. Phúc yêu cầu bà Nải chuẩn bị vàng, bạc trị giá 300 triệu đồng để làm lễ cúng nhưng sau đó cho nạn nhân uống lá ngón và cướp số đồ làm lễ. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phúc về tội Giết người và Cướp tài sản. (Xem chi tiết)


Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, kế toán Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước bị bắt giữ vì bị cáo buộc biển thủ tiền công quỹ. Từ lời khai của Thảo, công an tiến hành bắt giữ thêm ông Võ Văn Việt - giám đốc và ông Nguyễn Văn Thanh - nguyên giám đốc trung tâm này để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc với nhà báo- luật sư Đặng Thị Hàn Ni (báo Sài Gòn Giải Phóng) liên quan đến việc nhà báo này có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng- Tổng giám đốc công ty Đại Nam, tỉnh Bình Dương về các hành vi vu khống, làm nhục người khác. (Xem chi tiết)


Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa ra thông báo để tìm các cá nhân bị hại trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM. Qua điều tra trước đó, ông Nguyễn Minh Khải, cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cùng 1 số thuộc cấp được xác định gây thiệt hại 14,2 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.