Bản tin Hình sự: Phát hiện gần 5kg ma túy trong sứa biển, cá khô xuất khẩu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 26/9: Vác dao hỗn chiến bất chấp yêu cầu giải tán của công an; Bắt đối tượng tấn công cán bộ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19; Ông Nguyễn Đức Chung sẽ được xem xét tình tiết giảm nhẹ nào khi xét xử; Phát hiện gần 5kg ma túy trong sứa biển, cá khô xuất khẩu;...

Lực lượng chức năng TP. HCM và hải quan sân bay Tân Sơn Nhất vừa phát hiện hai lô hàng xuất khẩu theo loại hình phi mậu dịch cá nhân (quà biếu, tặng) chứa 4,6kg ma túy được ngụy trang trong thực phẩm là miến dong, bún khô, sứa biển, cá khô…Hai lô hàng này cùng làm thủ tục xuất sang Singapore và điểm đến cuối cùng là Australia.


Mâu thuẫn nợ nần, người thân của Hồ Văn Thế (SN 1988) và Lê Mạnh Hưng (SN 1990) lao vào hỗn chiến, dùng dao, mác, tuýp sắt rượt đuổi nhau. Thậm chí, khi lực lượng công an xã yêu cầu giải tán, hai nhóm vẫn tiếp tục ẩu đả khiến nhiều người bị thương. Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Thế và Hưng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. (Xem chi tiết)


Công an huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quang Trung (SN 1981) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, khi các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 của xã Ngư Thuỷ đang kiểm tra và sắp xếp khu vực đón công dân trở về từ vùng dịch, Trung bất ngờ cầm rựa lao đến, tấn công hai vị phó ban chỉ đạo. (Xem chi tiết)


Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cơ quan tố tụng nhận định, mặc dù ông Chung không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng quá trình công tác có nhiều thành tích, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nên sẽ được xem xét, đánh giá khi xét xử. (Xem chi tiết)


Hai nhóm thanh niên do Bùi Đắc Tài và Trần Quốc Sang (cùng 19 tuổi) cầm đầu, hẹn nhau “giải quyết mâu thuẫn”. Tuy nhiên, khi chạm mặt, Sang dùng súng tự chế bắn nhiều phát chỉ thiên khiến nhóm Tài bỏ chạy rồi rượt đuổi theo, gây mất an ninh trật tự. Công an TP. Vĩnh Long đã tạm giữ khẩu súng tự chế và lấy lời khai của hai nhóm thanh niên trên. (Xem chi tiết)


Anh T. (SN 1984) nhận được điện thoại từ số máy lạ thông báo mình liên quan đến vụ án gây tai nạn chết người và buôn bán ma túy rồi được nối máy với người tự xưng là công an TP. Đà Nẵng, yêu cầu anh cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu ngân hàng để phục vụ điều tra. Sau khi làm theo yêu cầu, anh T phát hiện tài khoản của mình bị mất 290 triệu đồng. Công an TP Hà Nội đang xác minh, điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Nguyễn Thị Thủy Tiên (SN 1999, Quảng Trị) “nổ” với nhiều người dân ở phường Vĩ Dạ (Huế) là có người quen làm ở các cơ quan công an, quân đội nằm trong diện được ưu tiên tiêm vắc - xin COVID-19, nhưng do không có nhu cầu nên cần bán lại suất tiêm với giá từ 4 - 5 triệu đồng/suất để lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 triệu đồng. Công an TP Huế vừa bắt tạm giam Thủy Tiên để điều tra về hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)


Công an Đắk Lắk vừa phát hiện 20 trường hợp sử dụng bằng cấp 3 giả để xin việc, trong đó, nhiều người đã được nhận vào làm giáo viên tại các trường trên địa bàn huyện Cư Kuin. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG