Bản tin Hình sự: Người phụ nữ tự nhận là cán bộ tình báo để lừa tiền

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Người phụ nữ tự nhận là cán bộ tình báo để lừa tiền
TPO - TIN NÓNG ngày 20/4: Khởi tố nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An; Phiên tòa tạm dừng sau khi Trịnh Sướng khai lại công thức pha xăng giả; Người phụ nữ tự nhận là quyền Cục trưởng Tình báo để lừa tiền;...

Đào Thanh Tâm, 45 tuổi (tức Hà Phương Tường Vân, quê Bắc Ninh) tự xưng là đại tá Cục trưởng An ninh Tây Bắc, quyền Cục trưởng Tình báo, có rất nhiều mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo trong và ngoài ngành công an. Do đó Tâm có thể xin việc và "chạy" những vấn đề pháp luật, lừa tiền nhiều người. Với thủ đoạn trên, Tâm đã thực hiện 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền 533 triệu đồng của một người ở Đăk Lăk và một người tại Hà Nội. Tâm bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, huyện Cư Jút, Đắk Nông) "Thoát án giết người nhờ bệnh án tâm thần” sau khi bắn chết người vào năm 2016; Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo kết quả giám định pháp y của Viện pháp y tâm thần Trung ương tại Biên Hòa, Đồng Nai (ngày 2/8/2019, do Bộ Y tế thành lập hội đồng) thể hiện, tại thời điểm gây án (khuya 20/1/2016) Lộc bị hạn chế khả năng nhận thức nhưng mất khả năng điều khiển hành vi. Do đó, Lộc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “giết người”. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lương Thanh Hải - nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh này vì liên quan đến hành vi lập khống hồ sơ để rút hàng trăm triệu đồng từ Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu của tỉnh. (Xem chi tiết)

Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị, đề nghị tòa án cùng cấp hủy 2 quyết định giảm 22 tháng tù cho Phan Sào Nam - người tổ chức đường dây cờ bạc gần 10.000 tỷ đồng trên mạng internet. Theo đó, Nam không đáp ứng đủ điều kiện tha tù với phạm nhân có mức án 5 năm cũng như chưa có sự tích cực trong việc khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra vì không khai báo và tự nguyện giao nộp 253.000 USD của mình tại ngân hàng DBS Singapore. (Xem chi tiết)

Tại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Sướng và đồng phạm trong vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả ngày 20/4; Bị cáo này khai, số lượng 137 triệu lít xăng giả bao gồm xăng nền (xăng thật), các loại dung môi và hóa chất để sản xuất 2 loại xăng A95 và E5 RON 92; tỉ lệ pha chế xăng giả chủ yếu là 50/50 (tức 50% xăng nền, 50% các loại dung môi, hóa chất). Lời khai này khác với phiên tòa ngày 9/4 nên ông Lương Đức Dương - thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho tạm dừng phiên tòa và quay lại làm việc vào đầu giờ chiều. (Xem chi tiết)

Bà L.T.B (56 tuổi, TP Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh phạt 5 triệu đồng vì dùng tài khoản Facebook Dương Nhật Quyên đăng trên nhóm Hội Mẹ bỉm sữa Hà Tĩnh nội dung: "Có phải đang có dịch sốt viêm màng não không các mẹ ơi" và đăng nhiều bình luận sai sự thật gây hoang mang dư luận. (Xem chi tiết)

Y Thu (SN 1996) bị công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) khởi tố về tội đánh bạc nhưng đối tượng này bỏ trốn nên bị phát lệnh truy nã. Sau đó Y Thu làm giả giấy tờ tùy thân, trốn sang tỉnh Bình Phước rồi tiếp tục phạm tội và bị bắt giam khi cùng một số đối tượng bắt giữ người trái pháp luật. Ngày 20/4, Công an Bình Phước đã bàn giao Thu cho Công an Đắk Nông ngay tại trại giam để di lý về xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG