Bản tin Hình sự: Người phạm tội dưới 18 tuổi phải xử ở phòng xử thân thiện

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Người phạm tội dưới 18 tuổi phải xử ở phòng xử thân thiện
TPO - TIN NÓNG ngày 30/5: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng; Con trai dùng dao, dây điện tấn công cảnh sát để giải cứu người bố buôn ma tuý'; Vì sao không được hỏi việc hiếp dâm của bị cáo dưới 18 tuổi công khai?...

Liên quan đến vụ án Nguyễn Thành Trung và 2 bị cáo dưới 18 tuổi giả chủ khách sạn, hiếp và cướp xe của khách; mới đây TAND Tối cao vừa có văn bản yêu cầu TAND quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) rút kinh nghiệm và yêu cầu phiên tòa có người phạm tội dưới 18 tuổi phải xử ở phòng xử thân thiện. Trước đó, tại phiên xét xử công khai có sự chứng kiến của nhiều người, cáo trạng mô tả và xét hỏi tỉ mỉ từng hành vi của bị cáo khi hiếp dâm.


Công an quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh) đã khởi tố Hội thánh truyền giáo Phục Hưng về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Theo đó, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh nên từ ngày 27/5 đến nay đã có 133 ca dương tính, hàng chục nghìn người liên quan. (Xem chi tiết)


Dịch COVID -19 khiến việc kinh doanh khó khăn nên vợ chồng ông T bị chủ nợ là bà B thuê giang hồ đe dọa và ép phải kí giấy bán 3 căn nhà trên đường Lương Văn Thăng (TP Ninh Bình) với giá 100 triệu đồng/căn vào dịp giáp Tết 2021. Hiện, cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn gửi của ông T để điều tra, làm rõ sự việc. (Xem chi tiết)


Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa bắt giữ 12 đối tượng nữ trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề qua mạng xã hội với số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng/ngày. (Xem chi tiết)


Xảy ra mâu thuẫn vì cùng yêu 1 thanh niên địa phương nên D (16 tuổi) và L (19 tuổi, cùng ở huyện Phú Riềng, Bình Phước) rủ thêm người rồi hẹn gặp nhau để hỗn chiến khiến A (19 tuổi, nhóm của L) bị thương phải nhập viện. Công an đã triệu tập các nữ sinh nói trên đến làm việc. (Xem chi tiết)


Thấy bố là Vi Văn Duyên (SN 1968, huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị bắt vì buôn ma túy, Vi Văn Mão (SN 1995) và em trai đổ nước lên sàn nhà rồi dùng dây có điện tấn công, ngăn cản và chống trả lực lượng chức năng. Công an đang tạm giữ 3 bố con Duyên về hành vi nêu trên. (Xem chi tiết)


Mặc dù đang là địa bàn bị cách ly xã hội vì dịch COVID -19 bùng phát và có diễn biến phức tạp nhưng 5 người đàn ông vẫn tụ tập ăn cơm, uống rượu ở nhà một người tại xã Tiền Phong (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) nên lực lượng chức năng xử phạt mỗi người 40 triệu đồng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.