Bản tin Hình sự: 'Chiêu mộ' gái chuyển giới dụ khách nước ngoài 'vui vẻ' rồi trộm đồ

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: 'Chiêu mộ' gái chuyển giới dụ khách nước ngoài 'vui vẻ' rồi trộm đồ
TPO - TIN NÓNG ngày 23/5: Bị đánh trọng thương vì 'buôn chuyện' của người khác; Gom CMND giả để mở tài khoản, bán lại cho nhóm lừa đảo người nước ngoài; Phá đường dây người chuyển giới giả gái, dụ khách 'vui vẻ' để trộm đồ;...

Nguyễn Thành Tây (SN 1988, Cần Thơ) chiêu mộ” nhiều đối tượng có ngoại hình đã qua chuyển giới giống mình để thành lập nhóm chuyên tiếp cận những người nước ngoài, gạ gẫm đi “vui vẻ”, sau đó móc trộm tài sản của nạn nhân trên địa bàn các quận 1, 3, 7 và TP Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Nhóm của Tây vừa bị công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá. (Xem chi tiết)


Bực tức vì bố mẹ khen thanh niên tên Trần Hoàng Tư – người từng nói xấu mình là hiếp dâm phụ nữ và phải bồi thường tiền dẫn đến việc bản thân không lấy được vợ nên Trần Văn Kha (SN 1995, huyện Gò Quao, Kiên Giang) rủ anh trai cầm hung khí đi tìm Tư và đánh nạn nhân bị thương nặng. Công an huyện huyện Gò Quao đã bắt tạm giam Kha về tội "cố ý gây thương tích". (Xem chi tiết)


Được khách quen là bà H giao cho túi xách chứa 48.000 USD, 220 triệu tiền mặt và điện thoại Iphone X (tổng giá trị hơn 1,35 tỉ đồng) để cho vào cốp xe máy khi đón bà này từ sân bay về nhà, Nguyễn Văn Lịnh (SN 1971, Khánh Hòa) nhân lúc bà H dừng xe mua bánh đã điều khiển xe bỏ đi và chiếm đoạt số tài sản trên. Tuy nhiên, khi đưa vụ án ra xét xử, lời khai của Linh và bà H lại có nhiều điểm trái ngược nhau nên mới đây TAND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.


Thông qua ứng dụng Wechat, 3 đối tượng ở huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã liên hệ để đưa một nhóm người quê Nghệ An vượt biên trái phép sang Trung Quốc tìm việc làm với giá 1.900 nhân dân tệ/ người. Các đối tượng trên đã bị công an Hà Giang khởi tố về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. (Xem chi tiết)


Tham gia đường dây lừa đảo qua mạng xã hội của các đối tượng người nước ngoài dưới hình thức kết bạn với phụ nữ Việt Nam rồi lừa tặng quà, tiền nhưng phải đóng phí cho nhân viên an ninh sân bay hoặc công ty chuyển phát nhanh; Cao Lê Thị Duyên (SN 1984; TP Hồ Chí Minh) thuê Phạm Văn Châu mở các tài khoản ngân hàng bằng CMND giả với giá 10 triệu đồng/ tài khoản để nạn nhân gửi tiền vào. Ước tính đường dây của Duyên đã chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. (Xem chi tiết)


Lực lượng chức năng Bình Thuận vừa đưa 58 thanh niên trong nhóm gần 200 thanh niên chạy xe máy nẹt pô với tốc độ cao từ hướng Xuân Lộc (Đồng Nai) ra Phan Thiết (Bình Thuận) gây náo loạn quốc lộ 1 về trụ sở công an xử lý. (Xem chi tiết)


Dự kiến ngày 25/5, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ Lee Hyeongwon (SN, 1990, quốc tịch Hàn Quốc) – đây là đối tượng đã ra tay sát hại cả nhà người đồng hương ở phường Tân Phong, quận 7 để cướp tài sản hồi cuối năm 2019.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.