Bản tin Hình sự: Cán bộ ngân hàng tự ý vào kho lấy gần 75 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 28/11: Bắt đối tượng vác dao chém vào xe của cảnh sát hòng giải cứu bạn; Phát hiện lô hàng lậu gần 1 tỷ đồng trên xe khách giường nằm; Tự ý vào kho quỹ của ngân hàng ăn trộm gần 75 tỷ đồng...

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Trần Đình Đạt (SN 1983, quê Thái Bình, cựu Trưởng quỹ Phòng Giao dịch nội bộ và giao dịch 3, Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng TMCP An Bình) tù chung thân về tội tham ô tài sản. Theo cáo trạng, Đạt lợi dụng lúc đồng nghiệp không để ý đã tự ý vào kho quỹ của ngân hàng lấy hơn 74,3 tỷ đồng, gồm 67,3 tỷ đồng và 300.021 USD.


Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ Hoàng Quốc Anh (SN 2004) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, Quốc Anh thấy bạn là N.Đ.V (SN 2004) bị giữ vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên cầm con dao dài khoảng 50cm nói “thả bạn tao ra” nhằm đe dọa cán bộ công an để thả bạn mình nhưng bất thành. Sau đó Quốc Anh dùng dao chém 2 nhát vào xe của cán bộ này. (Xem chi tiết)


Kiểm tra ô tô BKS 29B-152.3X do tài xế Hoàng Mạnh H. (SN 1971, TP Hà Nội) điều khiển, lực lượng chức năng TP Huế phát hiện nhiều bao hàng là mỹ phẩm, áo quần, giày dép, máy tính xách tay, phụ kiện điện tử, máy tính bảng, đồng hồ đeo tay do nước ngoài sản xuất… trị giá ước tính gần 1 tỷ đồng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. (Xem chi tiết)


TAND TPHCM dự kiến đưa vụ ông Tất Thành Cang cùng các bị cáo trong vụ SADECO phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phiếu cho Cty Nguyễn Kim ra xét xử sơ thẩm trong 12 ngày (từ 26/12/2021 - 7/1/2022) về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Theo đó, các trường hợp không được xét xử trực tuyến, gồm: Vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước; vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia; và vụ án hình sự về một trong các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương XXVI của Bộ luật Hình sự. (Xem chi tiết)


Công an Hải Dương đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Quang (SN 1996) về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Được biết, Quang là đối tượng thứ 4 trong ổ nhóm côn đồ gây ra vụ đốt chiếc xe ôtô của gia đình anh Tân tại bãi tập kết vật liệu xây dựng ở TP Chí Linh để đòi nợ.

MỚI - NÓNG