Bản tin Hình sự: Bẫy điện khiến hàng xóm tử vong rồi mang xác đi giấu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 5/6: Phát hiện kẻ trốn lệnh truy nã trong nhóm người nhập cảnh trái phép ở Cao Bằng; Đấm chết bạn nhậu; Giăng bẫy điện khiến hàng xóm tử vong rồi mang xác đi giấu;...

Do vườn nhà hay bị mất trộm nên Nguyễn Văn Tồn (51 tuổi) làm bẫy điện bằng dây kẽm rồi giăng khắp vườn khiến bà hàng xóm 69 tuổi, đi mò cua bắt ốc vường phải và bị điện giật tử vong. Khi phát hiện, Tồn ngắt điện, mang thi thể nạn nhân bỏ sang mương nước nhà người khác rồi bỏ về. Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã tạm giữ Tồn để điều tra về tội “Vô ý làm chết người”, hoặc tội danh khác.


Huỳnh Trọng Nghĩa (SN 2002, Bình Dương) mặc đồng phục bảo vệ dân phố, cầm gậy đứng đường giả vờ điều khiển giao thông, khi có người mắc lỗi liền “moi” tiền của họ. Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một) đã mời Nghĩa về trụ sở để làm việc. (Xem chi tiết)


Bất chấp dịch COVID -19, Lương Thị Oanh (SN 1980, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) đứng ra tổ chức lắc tài xỉu rồi thuê 4 người điều hành và cảnh giới, thu hút hàng trăm con bạc đến tham gia ăn thua mỗi lượt từ 5 đến 10 triệu đồng. Công an đã tạm giữ oanh và 14 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”. (Xem chi tiết)


Nhiều nạn nhân trình báo ô tô bị đập kính chắn gió, trộm tài sản khi đậu xe ở khu vực bãi biển xã Bảo Bình nên công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) điều tra và xác định Nguyễn Nhật (SN 1976) gây ra các vụ việc. Tuy nhiên, đối tượng đưa ra một sổ khám bệnh tâm thần nên lực lượng chức năng phải áp dụng biện pháp quản thúc tại gia. (Xem chi tiết)


Kiểm tra 41 người trong đoàn nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới thuộc xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện Bùi Đình Phiến (SN 1972, huyện Đông Hưng, Thái Bình) là đối tượng đang bị truy nã về hành vi dâm ô với trẻ em. (Xem chi tiết)


Cho rằng mình đầu tư tiền ảo thua lỗ là do định hướng của N (SN 1988) nên Hồ Ngọc Tài rủ đồng bọn lên kế hoạch theo dõi rồi dàn cảnh đụng xe để bắt cóc gia đình N. Sau đó nhóm của Tài dùng kim tiêm bơm máu giả HIV, súng giả khống chế nạn nhân để cướp khoản tiền ảo trị giá 35 tỷ đồng. Tài cùng 15 đồng phạm đã bị đề nghị truy tố về hành vi “Cướp tài sản”. (Xem chi tiết)


Mặc dù TP Tân An (Long An) đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch COVID -19 nhưng Võ Minh Tèo (tự Tèo Nheo, SN 1976) vẫn rủ Nam và một số người tụ tập nhậu. Nhưng trong lúc “chén chú chén anh”, Nam và Tèo xảy ra mâu thuẫn, sau đó Nam đấm Tèo ngã vật xuống đất và tử vong. Công an đã tạm giữ Nam để điều tra về vụ việc.

MỚI - NÓNG