Bản tin Hình sự: Bác sĩ chấn thương chỉnh hình đặt túi ngực khiến một phụ nữ tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Bản tin Hình sự: Bác sĩ chấn thương chỉnh hình đặt túi ngực khiến một phụ nữ tử vong
TPO - TIN NÓNG ngày 26/3: 'Hiệp sĩ' truy bắt tên cướp giật gần 30 km như phim hành động; Phẫu thuật thẩm mỹ gây chết người, một bác sĩ bị bắt; Mạo danh cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt gần 11 tỷ đồng;...

Là bác sĩ chuyên chấn thương chỉnh hình nhưng Đinh Viết Hưng (46 tuổi, ngụ quận 10) sử dụng quyết định giả để ký hợp đồng với bệnh viện thẩm mỹ Emcas rồi thực hiện phẫu thuật đặt túi ngực cho chị V.N.A.T. (33 tuổi). Hậu quả, chị T có biến chứng và tử vong sau phẫu thuật 1 tháng. Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hưng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khám, chữa bệnh”. (xem chi tiết)

Trần Văn Cường (SN 1992, TX Cửa Lò) vừa bị công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt giữ về tội “Cướp giật tài sản”. Trước đó, Cường tiếp cận nhiều phụ nữ trung niên sống đơn thân, rủ đến nơi vắng vẻ để “tâm sự” rồi cướp tài sản của nạn nhân. (xem chi tiết)

Công an TX Kỳ Anh (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Bắc (16 tuổi); Đào Trung Hiếu (19 tuổi); Nguyễn Xuân Quý (17 tuổi) và Trương Việt Hòa (20 tuổi) cùng trú huyện Kỳ Anh để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, nhóm đối tượng mang dao phóng tự chế đến nhà người dân trên địa bàn để khống chế gia chủ rồi trộm cắp tài sản. (xem chi tiết)

Lực lượng chức năng vừa lập biên bản xử phạt tài xế Lê V. Đ (36 tuổi, Thanh Hoá) vì điều khiển xe tải đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, gây mất an toàn giao thông. Theo điểm a Khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tài xế Đ sẽ bị phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 5 - 7 tháng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày. (xem chi tiết)

Thấy chị Phan Thị Bé Bảy (SN 1980) bị Nguyễn Quốc Cường (SN 1978) giật túi xách trên đường Nguyễn Văn Hỗn (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), anh Nguyễn Thanh Hải cùng một số người tăng ga đuổi theo gần 30km thì chặn và khống chế được đối tượng rồi bàn giao cho công an phường Hiệp Thành. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ đánh cán bộ chốt phòng chống COVID-19 số 18 (thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc), mới đây Nguyễn Hồng Đại (36 tuổi, ngụ An Giang) - bị can còn lại của vụ án đã ra đầu thú. Trước đó, khi Võ Văn Mộng (42 tuổi) bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng với hàng hóa lậu thì một nhóm 20 người gồm Đại đi sau khiêu khích đòi thả người và trả hàng rồi đánh Đại úy Huỳnh Quang Vinh; khống chế Trung úy Trần Anh Quyết. (xem chi tiết)

Bằng thủ đoạn tự nhận là cán bộ ngân hàng chi nhánh Nghệ An và tiết lộ ngân hàng này đang có chương trình huy động vốn dành riêng cho nhân viên gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao hoặc xin được việc làm vào cơ quan nhà nước; Bùi Hữu Thắng (35 tuổi, TP.Vinh, Nghệ An) đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 9 người với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Thắng tù chung thân và buộc hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG