Bản tin Hình sự 18H: Nữ sinh bị chuốc rượu, hiếp dâm tới bất tỉnh

Bản tin Hình sự 18H: Nữ sinh bị chuốc rượu, hiếp dâm tới bất tỉnh
TIN NÓNG ngày 14/7: Nữ sinh bị chuốc rượu, hiếp dâm tới bất tỉnh; Thảm sát Bình Phước: Nghi can khai ba lần chùn tay, muốn dừng; Nam sinh viên giết mẹ trong đêm; Nam thanh niên bị chém, nằm chết gục giữa đường.

Sau khi lừa chuốc rượu Nhung (14 tuổi, học lớp 9) tới say mèm nằm mê man, Lê Văn Triều (17 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đã khống chế hiếp dâm nạn nhân. Thấy con đi học không về, mẹ Nhung đi tìm, phát hiện con gái nằm bất tỉnh nên đã đưa đi cấp cứu và trình báo công an. Ngày 14/7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Triều 5 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)


Trong lúc khâm liệm cho bà Nguyễn Thị Vân (SN 1967) người thân phát hiện một số vết bầm tím trên cổ rất lạ nên báo cáo lên cơ quan công an. Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An sau đó đã tạm giữ Vương Đình Khánh (SN 1994, trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người. Nam sinh viên trường cao đẳng này thừa nhận đã sát hại mẹ ruột của mình. (Xem chi tiết)


Sáng 14/7 TAND tỉnh Khánh Hòa phạt bị cáo Nguyễn Đức Hà (34 tuổi, phường Vĩnh Hiệp, Nha Trang) 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Theo hồ sơ, trước đó, Hà ở nhà cùng 2 con trai và cháu gái 9 tuổi gọi Hà bằng dượng. Sau khi sai 2 đứa con đi khỏi nhà, ông ta gọi đứa cháu vào phòng bóp vai rồi giở trò bỉ ổi. Biết cháu bé bị xâm hại, người thân tố giác, Hà thừa nhận đã 2 lần xâm hại cháu bé. (Xem chi tiết)


Khoảng 2h sáng ngày 14/7 người dân thôn Phú Quý (xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) phát hiện Lê Trọng Tài (17 tuổi, trú thôn Phú Ngọc, xã Tam Phú) tử vong giữa đường trên đầu có vết thương nghi bị chém. Hiện Công an TP Tam Kỳ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân cái chết của anh Tài. (Xem chi tiết)


Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa khởi tố bị can Ngô Anh Quốc (SN 1984), Phó TGĐ và Lê Thị Vũ Phương (SN 1982), Kế toán trưởng Cty Cổ phần VN Pharma về tội Buôn lậu. Trước đó, ông Nguyễn Minh Hùng (SN 1978, Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Cty này) cùng 3 người khác đã bị khởi tố về cùng hành vi. Công an xác định, các bị can đã móc nối nhập lậu 9.300 hộp thuốc chữa ung thư. (Xem chi tiết)


Công an tỉnh Bình Phước đã mời 3 luật sư vào trại giam để bảo vệ quyền lợi cho Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi)-2 nghi phạm trong vụ thảm sát 6 người tại huyện Chơn Thành. Trước sự chứng kiến của luật sư, Tiến thừa nhận hành vi gây án và cho rằng trong quá trình sát hại các nạn nhân, Tiến đã 3 lần khuyên can Dương dừng tay, nhưng Dương không chịu. (Xem chi tiết)


Hôm nay (14/7), TAND tỉnh Vĩnh Phúc bước sang ngày xét xử sơ thẩm thứ 2 vụ án “quan tài diễu phố”, nạn nhân là anh Nguyễn Tuấn Anh, ở TP Vĩnh Yên. Tại phiên xử, một bị cáo là Đặng Quốc Tú tiếp tục kêu oan, cho rằng bị mớm cung, ép cung trong quá trình điều tra. Luật sư bảo vệ cho bị cáo Tú đã đề nghị tòa cho cách ly để thẩm vấn từng bị cáo trong vụ án. (Xem chi tiết)


Như tin đã đưa, Nguyễn Hoàng Anh (còn gọi là Hào Anh, 19 tuổi, ngụ Cà Mau) vừa bị Công an huyện Đơn Dương, Lâm Đồng bắt về hành vi trộm cắp. Trao đổi vói phóng viên, một cán bộ điều tra cho biết, tài sản bị lấy trộm trị giá 4- 5 triệu đồng. Nếu bị truy tố, Hào Anh sẽ đối mặt với Khoản 1 của Điều 138, có mức án cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc ở tù từ 6 tháng đến 3 năm. (Xem chi tiết)


Uống rượu ở đám cưới chưa đã, bà Đinh Thị Lùng (SN 1969) về nhà gọi chồng đang ngủ dậy nhậu cùng nhưng bị từ chối nên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức trước hành động vô lý của vợ, ông Đinh Văn Dục (SN 1960, ngụ xã An Hưng, huyện An Lão) giận dữ dùng tay đánh vợ tử vong. Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã bắt khẩn cấp Đinh Văn Dục để điều tra về hành vi giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.