Bản tin Hình sự 18H: Nổ súng giữa Sài Gòn, một Việt kiều gục ngã

Bản tin Hình sự 18H: Nổ súng giữa Sài Gòn, một Việt kiều gục ngã
TPO - Nóng: Nguyên chánh thanh tra lãnh án vì nhận 'lót tay'; Sát thủ đánh chết người tình trong nhà nghỉ; Hơn 30 lâm tặc cầm súng tấn công bảo vệ rừng; Việt kiều bị bắn gục trước quán bar...

Việt kiều bị bắn gục trước quán bar ở Sài Gòn, vụ việc xảy ra đêm 19/3. Hai đối tượng đi xe máy SH bất ngờ rút súng nhắm vào nhóm Việt Kiều đang đi bộ trước quán Gold Beer Club (đường Tôn Thất Thiệp, quận 1, TPHCM). Sau tiếng súng nổ, một người khoảng 30 tuổi gục ngã trên vũng máu. Công an TPHCM đã khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. (Xem chi tiết)


Nguyên chánh thanh tra lãnh 10 năm tù do nhận 'lót tay' 35 triệu đồng để bỏ qua sai phạm. Trước đó, phát hiện 2 cơ sở của kinh doanh phân bón không đảm bảo chất lượng, bị cáo Nguyễn Văn Trỗi (45 tuổi, nguyên Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh) yêu cầu các cơ sở này "chung chi" để bỏ qua sai phạm. (Xem chi tiết)


 “Nông trại” cần sa lớn nhất Hải Phòng, do Đỗ Hải Nam (SN 1976, ở quận Lê Chân) làm chủ, bị Công an quận Lê Chân đột kích tối 19/3. Trong ngôi nhà 4 tầng khang trang, Nam dành riêng 2 tầng trang bị hệ thống điện chiếu sáng, cách nhiệt để trồng cần sa, theo đúng tiêu chuẩn, công nghệ của nước ngoài. (Xem chi tiết)


Nghi vấn động cơ bắt cóc trẻ sơ sinh ở BV Hùng Vương. "Công an TPHCM vừa phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên biên giới lớn, nên không loại trừ Huỳnh Thị Ngọc Thủy đang thực hiện một mục đích khác" - một điều tra viên nói về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh vừa xảy ra tại TPHCM. Trước đó, ngày 19/3, Thủy đã mang đứa trẻ trả lại cho sản phụ T. ở BV Hùng Vương, sau đó ra đầu thú. (Xem chi tiết)


Sắp tới, dân không cần giấy khai sinh, kết hôn - ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch - Quốc tịch - Chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết như trên, tại Hội thảo đánh giá Dự án Luật Hộ tịch. Theo đó, khi Luật Hộ tịch có hiệu lực sẽ cắt giảm từ 46 thủ tục hành chính hiện nay xuống còn khoảng 25. Dự thảo Luật đưa ra quy định, không cấp giấy tờ hộ tịch cho người dân như hiện nay, như giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn… (Xem chi tiết)


Hơn 30 lâm tặc cầm súng, dao tấn công bảo vệ rừng chiều tối 19/3. Vụ việc xảy ra tại Chốt quản lý bảo vệ rừng số 1 (thuộc Công ty lâm nghiệp Quảng Sơn, Đắk Nông). Ba anh Lợi, Quyền và Bảo đang ngủ, bị nhóm lâm tặc bắt rồi đánh tới tấp bằng gậy, một người bất tỉnh… (Xem chi tiết)


Giết chết người tình trong nhà nghỉ, cướp tài sản chiều 17/3. Quen nhau qua mạng thời gian ngắn, chị T. (23 tuổi, Bình Dương) đã theo Thuận (19 tuổi, Bến Tre) vào nhà nghỉ ngay lần đầu gặp mặt. Lợi dụng lúc chị này sơ ý, sát thủ đã cầm búa đinh đánh chết chị L. Vụ việc chấn động dư luận tỉnh Bình Dương và là bài học cảnh tỉnh những bạn trẻ đam mê “tình trong thể giới ảo”. (Xem chi tiết)


Tiểu thương chợ Phố Hiến đề nghị thay chủ đầu tư. Đau xót trước khối tài sản tổng cộng lên tới cả trăm tỷ đồng đã bị lửa thiêu rụi, trong buổi họp khẩn với Chủ tịch UBND TP Hưng Yên vào 9h sáng hôm nay (20/3), hơn 200 tiểu thương chợ Phố Hiến (Hưng Yên) đã đề nghị phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nếu không đủ tư cách cần phải thay thế. (Xem chi tiết)


Kiểm lâm Quảng Bình bắt xe ôtô chở gỗ 'lạ' không có tên trong danh mục phân loại gỗ của Việt Nam. Số gỗ này được chở lậu trên chiếc xe 7 chỗ chạy hướng Bắc – Nam, không có giấy tờ chứng minh hợp pháp. Lực lượng kiểm lâm đang xác định nguồn gốc, chủng loại và giá trị số gỗ mang tên hải lưu trên. (Xem chi tiết)


Air Blade 'khóa cổ, khóa càng' vẫn mất trộm tại Mỹ Đức (Hà Nội). Sáng 20/3, anh Nguyễn Danh Hùng phát hiện cổng ga-ra ô tô mở toang, chiếc xe máy Air Blade trị giá gần 40 triệu đồng để tại đây đã bốc hơi dù đã khóa cổ, khóa càng, thậm chí cạnh đó là cũi chó. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG