Bản tin chiều: Lệnh ngừng bắn vô thời hạn mới tại Ukraine

Binh sĩ Ukraine tại miền Đông. Ảnh: Reuters.
Binh sĩ Ukraine tại miền Đông. Ảnh: Reuters.
TPO - Một lệnh ngừng bắn vô thời hạn mới tại miền Đông Nam Ukraine sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9.

Bộ Công an đã đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Quốc khánh 2/9 năm 2016 cho 24.826 phạm nhân. Trong đó, 2.092 phạm nhân được đề nghị giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù còn lại; 11 phạm nhân được đề nghị giảm từ án chung thân xuống 20 năm tù; 117 phạm nhân được đề nghị giảm từ án chung thân xuống 30 năm tù; 22.606 phạm nhân được đề nghị giảm án tù có thời hạn. 


Uỷ ban ATGT vừa công bố 11 số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017. (Xem chi tiết)


Sáng 1/9, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa di dời thành công một quả bom tạ còn sót lại sau chiến tranh về bãi tập kết để chờ hủy nổ. Quả bom “khủng” trên được ông Nguyễn Văn Thắng phát hiện trong quá trình làm cỏ ở vườn sắn của mình tại thôn Ba Lọ Vạc (xã Thanh, huyện Hướng Hóa). Quả bom được phát hiện thuộc loại bom MK 81, chiều dài 1,2m, đường kính 23cm và trọng lượng 120 kg. 


Xe cẩu đang nâng khối kính có trọng lượng 1,4 tấn thì không may tuột xuống đè lên ngực một người Hàn Quốc. Theo đó, tối 31/8, tại Công ty Dệt may Panko Tam Thăng (KCN Tam Thăng, Quảng Nam), xe cẩu đang nâng khối kính nặng 1,4 tấn bên trong xưởng may. Ông Yoon Hyun Jun (32 tuổi, người Hàn Quốc) giữ chức Trưởng phòng tổng hợp công ty đứng phía dưới để hỗ trợ dịch chuyển. Bất ngờ khối kính tuột xuống, va vào ngực khiến ông Jun tử vong. (Xem chi tiết)


Say rượu, nam thanh niên mang chiếc xe ga biển kiểm soát Hải Phòng lên cầu Chương Dương (Hà Nội) rồi bất ngờ châm lửa đốt. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 1h ngày 1/9. 
Ngay lập tức, hai bảo vệ đã cầm bình cứu hỏa chạy tới. (Xem chi tiết)

Kể từ 0 giờ ngày 1/9 (giờ địa phương, 5 giờ Hà Nội), lệnh ngừng bắn mới tại khu vực giới tuyến tại Donbass, miền Đông Ukraine chính thức có hiệu lực. Lệnh ngừng bắn đối với các bên đối địch là đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm an ninh cho trẻ em trong những khu vực bất ổn khi bắt đầu năm học mới, khai giảng vào ngày 1/9 ở Ukraine. Ước tính chỉ riêng tại vùng Donbass do Kiev kiểm soát sẽ có hơn 150.000 học sinh đến trường khai giảng năm học mới. 


Chính phủ Ukraine ngày 31/8, đã quyết định hủy bỏ quy chế miễn thị thực đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây được coi là một trở ngại lớn cho Triều Tiên trong bối cảnh nước này đang ngày càng bị quốc tế cô lập, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt mới, hồi tháng 3 vừa qua. Theo đó, các công dân của Triều Tiên kể từ tháng 10 tới sẽ phải làm đầy đủ các thủ tục nhập cảnh vào Ukraine, trong khi những người Triều Tiên đang lưu trú ở Ukraine phải trở về nước để làm lại visa.


Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên về an ninh quốc gia trước Quốc hội ngày 1/9, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã đề xuất sửa đổi luật nhằm cho phép lực lượng quốc phòng nước này được tấn công nhiều mục tiêu hơn nữa nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. Thủ tướng Turnbull cho rằng việc sửa đổi luật là cần thiết để Lực lượng quốc phòng Australia có thể sử dụng mọi sức mạnh cần thiết trong cuộc chiến này.  Ông nhấn mạnh: “Không nên có ngoại trừ, chúng ta cần nhắm vào mọi mục tiêu, cả căn cứ và lực lượng phiến quân của IS.”
Giới chức Iraq cho biết hôm 31/8, Iraq đã treo cổ 7 người đàn ông từ các quốc gia Arab khác nhau bị kết tội là thành viên mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Quan chức Dakhel Radhi, thành viên hội đồng tỉnh Dhiqar, cho biết những người này đến từ các nước Ai Cập, Tunisia, Libya, Sudan, Palestine, Syria và Jordan. Bảy người này bị bắt hơn 4 năm trước và giam giữ tại nhà tù Nasiriyah, bị kết tội thực hiện các hành động khủng bố cùng tổ chức này.

Toàn bộ 5 người đã thiệt mạng sau khi 2 chiếc máy bay thương mại cỡ nhỏ đụng nhau ở không phận bang Alaska của Mỹ hôm qua 31/8. Tai nạn xảy ra tại một khu vực hẻo lánh của bang Alaska giữa một chiếc Cessna của hãng hàng không địa phương Hageland Aviation và một chiếc Piper của công ty du lịch Alaskan Adventures. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG