Bản tin 8H: Truy tìm tài xế lái xe ôtô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, đang truy tìm chiếc xe ôtô và đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Chiều 20/10, thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang truy tìm chiếc xe ôtô và đối tượng gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 19/10, trên quốc lộ 1A, đoạn xóm Hạ Khê, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, xe máy mang BKS 37B2-294.12 đang lưu thông bất ngờ bị chiếc xe ô tô (giống xe Vios) tông vào. Vụ tai nạn xảy ra khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển ôtô không dừng lại mà tiếp tục nhấn ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bản tin 8H: Truy tìm tài xế lái xe ôtô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ảnh 1
Xe máy của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

18h30 ngày 20/10, xe khách giường nằm loại 46 chỗ mang biển số Khánh Hòa chạy trên đường Mai Chí Thọ (phường Bình Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM), hướng từ hầm Thủ Thiêm về đường Đồng Văn Cống, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nam tài xế ngay lập tức tấp xe vào lề, tháo chạy ra ngoài trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện. Vụ cháy xe không gây thương vong về người, chiếc xe khách cháy trơ khung, hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 21/10, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét với nhiệt độ thấp phổ biến 16-19 độ C. Vùng núi có nơi dưới 15 độ C kèm theo mưa rào và dông. Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, mưa rào và dông quay trở lại trong ngày nhưng không kéo dài. Đêm nay, khu vực trở rét với nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 17-19 độ C, rét nhất kể từ đầu mùa. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C. Đợt lạnh này khả năng duy trì đến hết ngày 23/10. Sau đó, thời tiết Hà Nội khô ráo và có nắng, nhiệt độ tăng dần lên mức 22-24 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi ở miền Trung chuẩn bị bước vào đợt mưa lớn diện rộng.


Tối 20/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.646 ca nhiễm mới với 11 ca nhập cảnh và 3.635 trường hợp trong nước (tăng 608 ca so với ngày trước đó) tại 50 tỉnh, thành phố, có 1.810 ca cộng đồng. Cùng ngày có thêm 1.737 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 796.583 trường hợp. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.298 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 873.901 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang vừa ký ban hành Quyết định: Thưởng tiền đối với cá nhân cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương, phục vụ phòng chống dịch. Mức một, thưởng một triệu đồng cho mỗi tin báo của người dân phát hiện, tố giác người từ tỉnh ngoài, từ vùng có dịch (diện sẽ phải đi cách ly) về hoặc đến địa phương, khu dân cư mà người tố giác đang sinh sống, hoặc tố giác người tự ý ra khỏi nơi cách ly tập trung, cách ly tại nơi cư trú. Mức hai, người báo tin có giá trị cao đối với công tác giữ an ninh trật tự, phòng chống COVID-19 dựa trên đề xuất của công an sẽ được thưởng 2 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 20/10, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội TPHCM đã gặp gỡ báo chí và gửi lời xin lỗi đến người dân. Ông Tấn thừa nhận phát ngôn “Chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc, khốn khó vì dịch COVID” trong buổi thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X vào chiều 18/10 là sơ suất cá nhân. “Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân TPHCM về sơ suất này! Tôi rất mong nhận được sự thông cảm, lượng thứ của người dân”, ông Tấn trình bày. (XEM CHI TIẾT)


Từ ngày 20/10, 21 chốt kiểm soát dịch COVID-19 (trong tổng số 22 chốt) đặt tại các cửa ngõ của Thủ đô sẽ được Công an TP Hà Nội rút khỏi các vị trí cắm chốt trực. Cách đây ít ngày, Công an TP Hà Nội đã cho rút chốt kiểm soát số 8 ở đầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nằm trên địa phận tỉnh Hưng Yên. Trước đó, ngày 14/7, Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác lập 22 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tuyến đường lớn ở cửa ngõ Thủ đô. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.