Bản tin 8H: Tạm đình chỉ giảng viên bị tố gạ nữ sinh vào khách sạn để ‘qua môn’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tạm đình chỉ giảng viên bị tố gạ nữ sinh năm cuối vào khách sạn, đồng thời đã gửi đơn tới công an xác minh.

Ngày 27/10, mạng xã hội Facebook chia sẻ nhiều hình ảnh được cho là chụp màn hình từ cuộc trao đổi giữa thầy giáo ở Khoa Kế toán của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội) và một nữ sinh năm cuối. Trong tin nhắn, giảng viên gạ nữ sinh tới khách sạn để “qua môn”. Ông Vũ Hồng Thanh - Trưởng phòng tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, cho biết, trường đã nắm được thông tin trên, đồng thời có văn bản gửi cơ quan công an để xác minh sự việc. Theo ông Thanh, hiện trường đã tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo. Ông Thanh cho biết thêm, thầy giáo trên khẳng định không có chuyện nhắn tin, nếu có sẽ chấp nhận thôi việc.


Ngày 27/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương thừa nhận có việc trẻ em 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh đã được tiêm vắc xin Pfizer trong tháng 8 và tháng 9 trước khi Bộ Y tế cho phép, nhưng số lượng ít. Đối tượng chủ yếu là con em của lực lượng tham gia phòng chống dịch. Nguyên nhân do thời điểm cuối tháng 7, số lượng trẻ em dưới 18 tuổi nhập viện nhiều, diễn biến nặng và có một số trường hợp tử vong. Sau khi nhận được văn bản của Bộ Y tế, Sở Y tế Bình Dương đã có văn bản gửi các địa phương tạm dừng tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (28/10) đến hết ngày 30/10, mưa lớn duy trì ở Trung Bộ. Trong đợt mưa này, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình khả năng ghi nhận mưa 200-350 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 100-150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực này sẽ kết thúc đợt mưa sớm trong ngày 29/10. Trạng thái mưa lạnh sẽ quay lại khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ hôm nay (28/10) đến hết 31/10. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi rét dưới 17 độ C. Bản đồ dự báo cho thấy khu vực Hà Nội ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ C, cao nhất 23-24 độ C trong ngày 28/10. Tại Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác duy trì từ nay đến hết ngày 30/10, sau đó khu vực này tạnh ráo trở lại.


Ngày 27/10, ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, đã cách chức và buộc thôi việc đối với ông Võ Đức Kỷ, Phó Ban quản lý Chợ Kênh (xã Trung Sơn). Sau khi nhận được phản ánh của tiểu thương tại chợ Kênh về việc nhiều người trong danh sách tiêm vắc xin ưu tiên không phải tiểu thương vào cuối tháng 9, tổ công tác của UBND huyện Gio Linh vào cuộc xác minh và phát hiện 9 trường hợp không thuộc đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 nhưng được ông Kỷ thêm vào, trong đó có 3 người là người thân của ông Kỷ.


Tối 27/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.411 ca mắc mới (gồm 7 ca nhập cảnh và 4.404 trường hợp trong nước, tăng 812 ca so với ngày trước đó), tại 47 tỉnh, thành phố. Trong ngày có thêm 2.024 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 812.314 trường hợp. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 3.800 ca/ngày. Cùng ngày ghi nhận 54 ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 900.585 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận 28 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 10 ca ở cộng đồng. Trong 28 ca dương tính SARS-CoV-2 được công bố chiều 27/10 có 10 trường hợp ở cộng đồng, 17 trường hợp trong khu cách ly và 1 trường hợp trong khu phong toả. Đáng chú ý, xuất hiện chùm ca bệnh mới với 7 ca dương tính ở xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.231 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 27/10, Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GTVT. Trong đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT nhanh chóng hoàn thành các công đoạn còn lại, bàn giao cho Hà Nội tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trước 10/11 để đưa vào khai thác, sử dụng. Đồng thời, Bộ GTVT cần hỗ trợ Hà Nội, TP.HCM đẩy nhanh tiến độ, triển khai mới thêm các tuyến đường sắt đô thị, phấn đấu từ nay đến 2025 có thể khánh thành, đưa vào sử dụng thêm một số tuyến. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.