Bản tin 8H: Sau Slaviansk, Odessa của Ukraine vang tiếng súng

Người biểu tình tại Odessa được trang bị vũ khí
Người biểu tình tại Odessa được trang bị vũ khí
TPO - Trong khi tình hình chiến sự ở Slavyansk đang căng thẳng thì bạo lực tiếp tục bùng phát ở khu vực Odessa của Ukraine, hơn 40 người chết vì bạo lực và hỏa hoạn tại thành phố Odessa của Ukraina hôm qua sau khi những người ủng hộ và phản đối chính phủ đụng độ với nhau, Nga triệu tập cuộc họp khẩn với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Kiều nữ Hải Dương lại làm dậy sóng dư luận khi tố cáo bị tài xế taxi hãm hiếp tại một khách sạn ở Sài Gòn ngày 1/5. Một lãnh đạo Công an quận 3, TP.HCM xác nhận có sự việc bà N. tố cáo bị tài xế T. hiếp dâm nhưng sau đó bà N. đã làm đơn bãi nại, sau khi có kết luận về vụ việc phía công an mới có thể cung cấp thêm thông tin. (Xem chi tiết)


Đêm 30/4, 39 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong khuôn viên Tỉnh đội Mulđulkiri, Vương quốc Campuchia, các chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam (K51), Bộ CHQS tỉnh Đăk Lăk vẫn tất bật chuẩn bị để sáng 1/5 đưa linh cữu các bác, các chú về quê. (Xem chi tiết)


Trong khi tình hình chiến sự ở Slavyansk đang căng thẳng thì bạo lực tiếp tục bùng phát ở khu vực Odessa của Ukraine. Đụng độ xảy ra tại Odessa giữa những người ủng hộ thể chế Ukraine thống nhất và những người ủng hộ thể chế liên bang, đồng thời giữa các nhân viên giữ gìn an ninh trật tự đang cố gắng dẹp yên cuộc xô xát với cả 2 lực lượng. (Xem chi tiết)


Ngày 2/5, hơn 40 người đã tử vong khi ngọn lửa bùng lên trong một tòa nhà ở thành phố Odessa, Ukraine sau khi lực lượng ủng hộ và chống chính phủ Ukraine giao tranh. Các nạn nhân thiệt mạng phần lớn do ngạt khói hoặc nhảy từ các tầng cao của tòa nhà để thoát khỏi đám cháy.


Tối qua (giờ Moscow), Nga đã triệu tập cuộc họp khẩn với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi Ukraine mở lại chiến dịch tấn công khủng bố nhằm vào người biểu tình đòi ly khai ở thành phố Sloviansk. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/5 tuyên bố: cuộc tấn công kể trên của Ukraine là "đòn đánh cuối cùng vào thỏa thuận hòa bình." (Xem chi tiết)


Truyền thông Nga ngày 2/5 cho biết, một trong các lãnh đạo của 'Cộng hòa Donetsk' ở miền Đông Ukraine đã ra thông cáo trang bị vũ khí cho các thành viên của tổ chức này. Vị thủ lĩnh này khẳng định việc trao vũ khí cho các chiến binh tự vệ nhân dân và thành viên các nhóm vũ trang khác là để bảo vệ quyền và tự do của công dân và những người khác sống trên lãnh thổ Donetsk.


Ngày 2/5, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev kêu gọi giới chức Kiev ngừng giết hại chính người dân nước này và tuyên bố việc sử dụng vũ lực chống lại thường dân là một dấu hiệu của “tình trạng tội phạm không thể cứu vãn được, nếu không vận mệnh của quốc gia có thể sẽ rất đáng buồn”.


Cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay có thể được coi là cuộc đối đầu Đông Tây, hay một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Chuyên gia chính trị học hàng đầu của Nga Sergei Karaganov nhận định Nga đã từ chối chơi theo luật cũ của phương Tây và điều này phản ánh xu thế chung trong thế giới đa cực như hiện nay. Thế giới đang ngày càng ít ủng hộ phương Tây hơn.


Nhật sẽ tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ tại Hoa Đông, cùng thời điểm với các cuộc tập trận mà Trung Quốc và Nga sẽ tiến hành gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh. Khoảng 1.330 quân nhân, 4 tàu hải quân và các máy bay từ 3 lực lượng của Nhật sẽ tham gia các cuộc tập trận tại quần đảo Amami và tại vùng biển phía đông quần Okinawa từ ngày 10-27/5.


Ít nhất 2.000 người mất tích trong trận lở đất khủng khiếp do mưa lớn ở tỉnh Badakshan (Afghanistan) lúc 13h hôm qua (giờ địa phương). Các báo cáo cho biết, nhiều khả năng những người mất tích bị chôn vùi dưới lớp đất, đá và bùn. Mới chỉ có vỏn vẹn 8 người được giải cứu sau trận lở đất khủng khiếp kể trên.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.