Bản tin 8H: Quyết định của Thủ tướng về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng vừa ra quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Đạo giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển thay cho Trung tướng Nguyễn Văn Sơn bị cách chức.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Cảnh sát biển Việt Nam. Theo Quyết định 1789/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, điều động, bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng). Theo Quyết định 1784/QĐ-TTg ngày 22/10/2021, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.


Chiều 23/10, tại TP Hạ Long, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thực hiện các Quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh được điều động làm Phó Tư lệnh Quân khu 3; Đại tá Khúc Thành Dư, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh.


Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1972, là Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản, cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Nguyễn Chí Thành từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.


Chiều 23/10, trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, năm 2021, có 4 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định cho đơn vị, với số tiền 350 triệu đồng; có 2 người bị xử lý do vi phạm về kinh doanh trong thời hạn không được kinh doanh sau khi thôi giữ chức vụ. Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 8.300 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 251 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm. Các cơ quan kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 6.890 cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý 178 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.


Trao đổi chiều 23/10, ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở LĐTB&XH Bình Dương cho biết quá trình nhập liệu, đơn vị đã phát hiện hơn 23.000 trường hợp trùng lặp tên trong danh sách nhận hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Qua đối chiếu, tỉnh phát hiện các địa phương đã chi nhầm cho 2.044 trường hợp với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Số tiền này đã được thu hồi từ tháng 8. Ông Cường khẳng định con số 21.000 người còn lại là do trùng lặp danh sách trong quá trình rà soát. Khi phát hiện có sự trùng lặp, sở đã chỉ đạo các địa phương ngừng chi, hủy quyết định chi hỗ trợ cho những trường hợp này.


Tối 23/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 3.373 ca nhiễm mới với 12 ca nhập cảnh và 3.361 trường hợp trong nước (giảm 616 ca so với ngày trước đó), tại 47 tỉnh, thành phố, có 1.332 ca cộng đồng.Trong ngày có 1.338 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 804.664 trường hợp. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.422 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 884.895 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 23/10, theo Sở Y tế Hà Nội, thành phố ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, trong đó 3 trường hợp liên quan đến các tỉnh có dịch, 1 trường hợp ở cộng đồng. Trong 4 ca mắc mới, có 3 trường hợp ở huyện Thường Tín và 1 trường hợp ở quận Đống Đa. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.151 ca mắc COVID-19, trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng 1.609 ca; số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.542 ca. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG