Bản tin 8H: Phi cơ, xe tăng Israel tấn công Gaza

Binh sĩ Israel trên xe bọc thép tiến về khu vực biên giới với Gaza. Ảnh: Reuters.
Binh sĩ Israel trên xe bọc thép tiến về khu vực biên giới với Gaza. Ảnh: Reuters.
TPO - Quân đội Israel thông báo triển khai xe tăng, máy bay chiến đấu tấn công Hamas ở dải Gaza do tổ chức này phóng các rocket vào miền nam Israel.
Hôm nay 12/12, ngày thứ 3 của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. (Xem chi tiết)

Những ngày này, hàng loạt dự án lát đá tự nhiên vỉa hè thay thế gạch block cũ đã được tạm dừng để rà soát, kiểm tra chất lượng. Hàng chục tuyến vỉa hè trở thành nơi tập kết vật liệu, ngổn ngang gạch đá. (Xem chi tiết)

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ tăng từ 2,76 triệu đồng/tháng lên 3,98 triệu đồng/tháng, từ 1/1/2018. Đó là nội dung quan trọng trong Nghị định 141 vừa được Chính phủ ban hành. (Xem chi tiết)

Sáng nay (12/12), người dân các tỉnh miền Bắc thức dậy trong tiết trời nhiều mây, âm u. Sương mù và thậm chí là cả mưa nhỏ cũng xuất hiện về đêm và sáng, khiến cho giá lạnh tăng nhiều nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dưới 21 độ. Các tỉnh thành Nam Bộ nhiệt độ lại có xu hướng tăng cao trung bình từ 31 – 33 độ, nắng nhiều. (Xem chi tiết)


Ngày 11/12, Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mời ông Trịnh Hồng Phương (ngụ phường Đông Hòa, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lên làm việc. Giấy mời do Phó công an huyện Cai Lậy, thượng tá Trần Thanh Tùng ký. Nội dung làm việc: Gặp điều tra viên để “Trả lời một số việc có liên quan đến vụ gây rối trật tự ngày 30/11/2017”. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h30 ngày 11/12,  người dân sinh sống tại khu đô thị Xa La – phường Phúc La - quận Hà Đông – TP. Hà Nội bất ngờ phát hiện thi thể một nam thanh niên sau khi rơi từ tầng 29 của một tòa nhà trong khu đô thị. Ngay trong tối 11/12, ông Nguyễn Đức Tiến – chủ tịch UBND phường Phúc La (quận Hà Đông) đã xác nhận sự việc trên. Danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Cảnh sát New York đã bắt giữ một nghi phạm nam 20 tuổi sau khi khu vực gần Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) rung chuyển vì một vụ nổ. Theo RT, vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm sáng 11/12 (giờ địa phương) tại trạm xe buýt Port Authority. Vụ việc may mắn không gây thương vong về người. Thiết bị gây nổ được cho là một quả bom ống, theo Daily Mail. (Xem chi tiết)


Trong lúc các cuộc biểu tình đang lan từ châu Á qua Trung Đông đến Bắc Phi để phản đối quyết định của Mỹ về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Thủ tướng Israel đến Brussels để vận động sự hậu thuẫn của các bộ trưởng châu Âu. Cụ thể, trong chuyến thăm đầu tiên đến Brussels của người đứng đầu chính phủ Israel trong 22 năm qua, ông Benjamin Netanyahu hôm qua nói với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) rằng đã đến lúc họ “công nhận sự thật”. Ông nói rằng EU nên theo bước đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Xem chi tiết)


Ít nhất hai rocket được phóng từ dải Gaza vào miền nam Israel ngày 11/12. Rocket thứ hai bị hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) đánh chặn, AFP dẫn thông báo từ quân đội Israel cho biết. Đáp trả, "một xe tăng và không quân Israel đã tấn công các vị trí quân sự của Hamas tại phía nam dải Gaza". Israel không tiết lộ vị trí rocket đầu tiên rơi xuống hay thương vong do nó gây ra. Truyền thông Palestine đưa tin hai khu vực bị Israel tấn công nằm ở Khan Yunis và Rafah, chưa rõ thương vong.


"Thông báo của Nga về rút quân thường không đi kèm với hành động thực sự và không ảnh hưởng đến những ưu tiên của Mỹ ở Syria", AFP dẫn lời Adrian Rankine-Galloway, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nói ngày 11/12. Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng cùng ngày thăm Syria, tuyên bố rút "phần lớn" binh sĩ Nga về nước vì sứ mệnh của Moscow đã gần hoàn thành.

MỚI - NÓNG