Bản tin 8H: Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Mạnh Trí từ trần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Mạnh Trí từ trần tại Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Ông Hà Mạnh Trí từ trần hồi 19 giờ 40 phút, ngày 26/11/2021 (tức ngày 22 tháng 10 năm Tân Sửu) tại Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi, do tuổi cao sức yếu. Ông Hà Mạnh Trí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX; đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI; nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Bản tin 8H: Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Mạnh Trí từ trần ảnh 1

Đồng chí Hà Mạnh Trí (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Baovephapluat.vn


Khoảng 23h ngày 29/11, tại đoạn đường cua ở cầu Đồng Tràm qua kênh Suối Lớn (thuộc phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai), xe ô tô 7 chỗ do một nam tài xế điều khiển bất ngờ lao thẳng xuống kênh, đi khoảng 15m từ bờ bên này qua gần tới bờ bên kia. Phương tiện hư hỏng, kính chắn gió bể nát, túi khí bung ra ngoài nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nam tài nhanh chóng mở cửa thông gió trên mui xe rồi thoát ra ngoài trước khi xe bị chìm xuống. Nhận thông tin, công an TP Biên Hòa, xe cứu hộ cùng thợ lặn có mặt triển khai công tác trục vớt chiếc ô tô gặp nạn. Riêng nam tài xế không bị thương, sau đó đã rời khỏi hiện trường.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (30/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, từ trưa và chiều nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Từ đêm 1/12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng xuất hiện sương muối. Từ đêm nay (30/11), Hà Nội có nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C. Từ đêm 1/12, nền nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm thêm và phổ biến từ 11-13 độ C. Trời rét. Bên cạnh đó, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.


Theo đặc phái viên TTXVN, khoảng 16h chiều 29/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Vnukovo, thủ đô Mátxcơva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo với các nghi thức cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga; duyệt Đội danh dự Liên bang Nga. Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn có Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga và các quan chức Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 29/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.770 ca nhiễm mới với 12 ca nhập cảnh và 13.758 trường hợp trong nước (tăng 830 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố. Trong số các trường hợp mắc COVID-19 mới, có 7.601 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 16.088 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 974.724 trường hợp. Từ 17h30 ngày 28/11 đến 17h30 ngày 29/11 ghi nhận 173 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 25.055 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.224.110 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 29/11, Sở Y tế Hà Nội thông báo, thành phố ghi nhận 390 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 220 trường hợp ở cộng đồng, 109 trường hợp ở khu cách ly và 61 trường hợp trong khu phong tỏa. Theo thống kê, 390 bệnh nhân nói trên phân bố tại 139 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, nhiều nhất ở Đống Đa (177 ca). Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 10.059 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.963 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 6.096 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 29/11, tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, trong năm 2020 toàn thành phố có 597 nhân viên y tế xin nghỉ việc. Trong 10 tháng đầu năm 2021, số nhân viên xin nghỉ việc trong lĩnh vực y tế là 968 trường hợp. Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết, số nhân viên y tế xin nghỉ việc tăng nhẹ ở khu vực điều dưỡng, bác sĩ và một số ở trạm y tế. Dựa trên đơn thư, các trường hợp xin nghỉ do hoàn cảnh gia đình hoặc yếu tố cá nhân. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG