Bản tin 8H: Nguyên nhân nước biển ở Quảng Ngãi đổi màu cà phê

Nước biển đổi màu cà phê ở Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN
Nước biển đổi màu cà phê ở Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN
TPO - Lãnh đạo Tổng cục Môi trường nhận định, hiện tượng nước biển có màu cà phê là do sự xuất hiện của các loại tảo Silic với mật độ cao và có hợp chất Lignin và Tanin.

Ngày 21/12, Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) công bố kết quả phân tích mẫu nguyên nhân nước biển đổi màu ở Quảng Ngãi. Theo kết quả phân tích 12 mẫu nước biển và trầm tích do Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi khảo sát, lấy mẫu hồi đầu tháng 12 thì có 5/10 mẫu nước biển ven bờ có thông số tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt từ 1,2 đến 9 lần. 10/10 mẫu nước biển ven bờ có thông số tổng hợp hợp chất Lignin, Tanin với hàm lượng trung bình là 0,88ml/lít, thấp nhất là 0,22ml/lít, cao nhất là 1,74ml/lít. Tổng cục Môi trường nhận định, nước biển đổi màu là do sự xuất hiện của các loài tảo Silic với mật độ cao và hợp chất Lignin, Tanin.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/12), phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều có nắng. Đêm và sáng trời rét với nền nhiệt thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, tại Lai Châu và Điện Biên 25-28 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét. Ban ngày nhiệt độ phổ biến từ 18-21 độ; về đêm nền nhiệt giảm còn 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Thời tiết Hà Nội trời rét, nền nhiệt thấp nhất 15-17 độ; cao nhất cũng chỉ 18-20 độ. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ; cao nhất từ 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng với nền nhiệt 27-30 độ; đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ giảm còn 15-18 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.


Sáng 21/12, cư dân tại chung cư Cát Tường, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, phát hiện thi thể một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc  treo cổ tại cầu thang. Lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh cho biết danh tính người này là Kim Younghoon (35 tuổi, ở tầng 16 của chung cư) được tìm thấy ở tầng 19 tòa nhà CT2 của chung cư. Theo trích xuất camera của tòa nhà, người đàn ông họ Kim đã tự tử từ tối 20/12. Chủ tịch phường Võ Cường thông tin ông Kim Younghoon đăng ký tạm trú, tạm vắng tại chung cư từ 8/5/2019 và dự kiến rời đi vào cuối 2022. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 


Ngày 21/12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm đánh giá chất lượng năm 2019 đối với các bệnh viện trên địa bàn; danh sách 5 bệnh viện có chất lượng tốt nhất và 5 bệnh viện có chất lượng kém nhất năm 2019. Danh sách 5 bệnh viện có điểm đánh giá chất lượng cao nhất năm 2019 gồm Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Hùng Vương. Ở chiều ngược lại, 5 bệnh viện có điểm đánh giá thấp nhất là Bệnh viện Đa khoa Anh Minh, Bệnh viện Thân Dân, Bệnh viện Quận 3, Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Kim hospital, Bệnh viện Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ AVA Văn Lang.


Buộc thôi việc phó trưởng phòng gian lận bằng cấp 3 ở Sóc Trăng. Chiều 21/12, ông Trần Văn Khải - Phó Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng cho biết, sáng 20/12, Sở Y tế Sóc Trăng đã họp xét kỷ luật và chiều cùng ngày Phó Giám đốc Sở Trần Văn Khải đã ký Quyết định kỷ luật đối với ông Lương Minh Tùng, Phó Trưởng Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Sóc Trăng với hình thức “Buộc thôi việc”. Như Tiên Phong đã thông tin, cuối tháng 11/2019, PV nhận được đơn tố cáo của một số công chức, viên chức BVĐK Sóc Trăng, với nội dung, ông Tùng (SN 1972) vào BVĐK Sóc Trăng làm bảo vệ năm 1996. Ông này chỉ có bằng THCS. Đến năm 1998, ông Tùng nhờ người quen làm cho bằng tốt nghiệp Tú tài do Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cấp và dùng bằng Tú tài này đi học lớp chuyên môn Trung cấp trang thiết bị y tế. Sau đó, ông Tùng được chuyển về Phòng trang thiết bị y tế BVĐK Sóc Trăng, rồi học lên đại học. Mới đây, ông Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Trang thiết bị y tế. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.