Bản tin 8H: Malaysia yêu cầu bảo vệ hiện trường vụ máy bay MH17

Một tay súng ly khai miền Đông gác tại khu vực máy bay rơi trong khi lực lượng cứu hộ Ukraine tìm kiếm thi thể các nạn nhân, tại Grabove, Donetsk ngày 19/7. (Ảnh: TTXVN)
Một tay súng ly khai miền Đông gác tại khu vực máy bay rơi trong khi lực lượng cứu hộ Ukraine tìm kiếm thi thể các nạn nhân, tại Grabove, Donetsk ngày 19/7. (Ảnh: TTXVN)
TPO - Chính phủ Malaysia chính thức yêu cầu các bên tại Ukraine bảo vệ hiện trường vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia rơi khi đi qua không phận Ukraine.

Trong thời gian qua, khu vực miền Trung liên tiếp xảy ra động đất. Theo thống kê, từ ngày 4/7 đến nay, 10 trận động đất xảy ra ở miền Trung. Tất cả các trận động đất đều xảy ra tại tỉnh Quảng Nam nơi có công trình Thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam) hoặc các vùng giáp ranh với khu vực này. Hôm qua 19/7 tại tịnh Quảng Ngãi xảy ra động đất 2,8 độ richter. (Xem chi tiết)


Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết, một trận động đất có độ lớn 4,3 vừa xảy ra tại Sơn La và gây rung lắc mạnh ở Hà Nội. Lúc gần 20h ngày 19/7, nhiều người dân ở Hà Nội đang sống tại các tòa nhà cao tầng ở một số khu vực của Cầu Giấy, Thanh Xuân... bỗng nhiên cảm thấy nhà bị rung lắc mạnh.


Khoảng 14h ngày 19/7, một số công nhân dọn cắt tỉa cây xanh phát hiện xác người đàn ông dưới cống thoát nước gầm đường trên cao, gần ngã 3 Nguyễn Huy Tưởng - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là võ sư Trần Hưng Quang (88 tuổi) trú tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông là Chưởng môn phái võ Bình Định Gia. Trước đó, võ sư Quang rời khỏi nhà vào rạng sáng 17/7 và sau đó không thấy về. (Xem chi tiết)


Ngày 19/7, Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel điện đàm, nhất trí rằng, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) trực thuộc Liên Hợp Quốc cần tiến hành điều tra vụ máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine. Nga và Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc điều tra khách quan và toàn diện về mọi hoàn cảnh liên quan những gì đã xảy ra. (Xem chi tiết)


Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố máy bay Boeing-777 mang số hiệu MH17 của Hãng Hàng không Malaysia rơi ngày 17/7 đã bị rơi sau khi trúng tên lửa phóng đi từ thành phố Snheznoe, thuộc tỉnh miền Đông Donetsk. Chính quyền Kiev đang nỗ lực tới điểm phóng tên lửa để thu thập chứng cứ, song đây là việc không dễ dàng vì tại đây có các hoạt động quân sự. (Xem chi tiết)


Chính phủ Malaysia đã chính thức yêu cầu các bên tại Ukraine bảo vệ hiện trường vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia rơi khi đi qua không phận Ukraine. Chính phủ nước này hết sức lo ngại vì có nhiều dấu hiệu cho thấy những bằng chứng quan trọng liên quan tới thảm họa hàng không tại đây bị xâm phạm.


Ngày 18/7, hãng thông tấn của Trung Quốc Tân Hoa Xã cho rằng, việc Mỹ và các nước đồng minh phương Tây cáo buộc, thủ phạm bắn rơi chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines là lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine, đồng thời đổ lỗi cho Nga gây ra tình trạng bạo lực leo thang trong khu vực là "quá vội vàng và hấp tấp và có thể khiến cho tình hình khu vực thêm bất ổn".


Máy bay MH17 bị bắn hạ và nổ tung chỉ vài phút sau khi chuyên cơ Boeing 747 chở Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ra khỏi không phận Ukraina trên cùng tuyến đường bay nguy hiểm.

Chuyên cơ Air India One chở ông Modi bay trên tuyến đường hàng không Mike 991 trong hành trình từ thành phố Frankfurt (Đức) trở về Ấn Độ.

Mike 991 là tuyến đường bay quan trọng và nhộn nhịp, nhưng nguy hiểm do nằm trên không phận miền đông Ukraina, nơi đang xảy ra giao tranh ác liệt giữa chính phủ và phiến quân ly khai.


Ngày 19/7, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông báo cho biết, Moscow sẽ triển khai các biện pháp trả đũa Mỹ, do việc Washington áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế với các doanh nghiệp Nga vừa qua. Biện pháp đầu tiên Nga áp dụng là ra lệnh cấm nhập cảnh đối với một số công dân Mỹ.

Danh sách cấm nhập cảnh mà Nga đưa ra có 12 người, gồm những người bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, chủ yếu là các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong quân đội Mỹ. (Xem chi tiết)


Trong phiên tòa phúc thẩm hôm qua, các quan tòa ở thành phố Milan bác bỏ bản án sơ thẩm, nói rằng những cáo buộc đối với cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi là “không có căn cứ”. Trước đó, ông Berlusconi bị kết án 7 năm tù vì trong các bữa tiệc thác loạn của mình đã quan hệ tình dục với một vũ công hộp đêm mới 17 tuổi. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG