Bản tin 8H: Giây phút hoảng loạn cháy chung cư khiến 13 người chết

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VnExpress.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VnExpress.
TPO - Có ít nhất 13 người chết, 14 người bị thương trong đám cháy chung cư kinh hoàng ở phường 16, quận 8, TPHCM vào rạng sáng nay 23/3.

Khoảng 0h30 sáng nay (23/3), ngọn lửa bất ngờ bốc cháy từ một căn hộ ở tầng hầm thuộc chung cư Carina nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8. Hàng trăm người dân sống trong chung cư hốt hoảng tháo chạy toán loạn. Nhiều người mắc kẹt bên trong. Sức nóng của vụ cháy khiến các mảng bê tông từ tường nhà rơi xuống. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TPHCM điều hàng trăm chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện cùng xe thang đến tiếp cận hiện trường, tìm phương án chữa cháy và giải cứu người dân mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 4h sáng, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, khói đen vẫn bao phủ toàn bộ khu chung cư khiến người dân hoảng loạn. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 13 người chết, 14 người bị thương trong vụ cháy. (Xem chi tiết)


Theo đánh giá của HĐND TP Hà Nội, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở Nghị quyết của HĐND TP, các đơn vị hành chính, sự nghiệp của thành phố đã khẩn trương thực hiện công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của từng cấp, ngành theo hướng tinh gọn, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ. Về kết quả của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đối với các cơ quan hành chính, thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương. Theo đó, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, lãnh đạo cấp sở và cấp phòng, ban trực thuộc đã tinh gọn hơn trước, giảm được: 46/204 phòng với tỷ lệ giảm 22,5%; về bộ máy lãnh đạo: 17/82 Phó Giám đốc Sở với tỷ lệ giảm 20,7%); 26/182 Trưởng phòng với  tỷ lệ giảm 14,2%; 116/517 Phó trưởng phòng với tỷ lệ giảm 22,4%. 

 Hôm nay, miền Bắc chịu tác động bởi rìa tây nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Ở Bắc Bộ, sáng có nhiều mây, sương mù, sương mù nhẹ xuất hiện nhiều hơn ở diện rải rác. Trưa chiều, trời giảm mây, có nắng, nhiệt độ cao nhất tăng lên 24-27 độ. Các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế nằm ở rìa phía tây  nam lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu chậm, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 17-20 độ. Trưa, chiều mai giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ... (Xem chi tiết)


Ngày 22/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) làm việc với các bên liên quan đến vụ hai đoạn video ghi lại cảnh hai cô giáo ở Trường mầm non tư thục Hoa Hồng đạp vào người bé trai được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo nội dung video, trưa 15/3, một bé trai 2 tuổi không chịu ngủ trưa, đi đến chỗ hai cô giáo đang nằm, quấy khóc. Lúc này, cô giáo mặc quần tối màu dùng tay ấn vào mặt, đạp và bế bé đặt ra góc. Lúc sau, bé trở vào đến chỗ cô giáo mặc quần sáng màu thì bị người này đạp hai lần khiến bé ngã lăn ra nền, khóc. Phát hiện sự việc qua camera quan sát gắn ở phòng học, phụ huynh đến trường phản ứng và đón con về. Trong bản tường trình, cả hai cô giáo thừa nhận hành động "dùng chân đẩy trẻ" là sai và mong được tha lỗi. Tuy nhiên, hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng đã kỷ luật buộc thôi việc đối với cả hai cô. (Xem chi tiết)


Chiều 22/3, Đại tá Lê Hoàng Tiến, trưởng công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xác nhận, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm giết anh Nguyễn Trung Tín (29 tuổi) và chị Trần Thị Dung (28 tuổi) xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Theo đó, vào lúc 1h30 sáng cùng ngày, vợ chồng anh Tín và chị Dung ngụ xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng động trước nhà nên anh Tín mở cửa kiểm tra. Bất ngờ, anh Tín bị một thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát ngã gục tại chỗ. Nghe chồng la thất thanh, chị Dung chạy ra xem thì cũng bị đâm nhiều nhát trọng thương.


Ông Trump sa thải cố vấn an ninh quốc gia. "Tôi xin thông báo, có hiệu lực từ ngày 9/4/2018, John Bolton sẽ là cố vấn an ninh quốc gia mới của tôi", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter ngày 22/3. "Tôi cảm ơn Tướng H.R. McMaster, người đã thực hiện một công việc tuyệt vời và sẽ luôn là bạn của tôi. Sẽ có tiếp xúc chính thức để bàn giao vào ngay 9/4". Ông McMaster từng được dự đoán sẽ rời chính quyền Trump vào cuối năm 2018. Việc bổ nhiệm cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc John Bolton, đảng Cộng hòa, có quan điểm hiếu chiến, làm cố vấn an ninh quốc gia khiến Washington bất ngờ.

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong vụ đánh bom nhằm vào một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somalia, lúc 17h chiều 23/2 (theo giờ địa phương). Khách sạn bị đánh bom là Wehliye, trên đường  Maka Al-Mukarrama – nơi các quan chức cấp cao của chính phủ và giới kinh doanh nước này thường tới. Ngay lập tức các tay súng Hồi giáo cực đoan al Shabaab, có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị bắt. Hình ảnh trực tiếp trên truyền hình Hàn Quốc ngày 22/3 cho thấy cựu tổng thống Lee Myung-bak, mặc áo khoác tối màu, ra khỏi nhà, bắt tay các cựu trợ lý rồi lên ôtô. Ôtô cùng đoàn xe cảnh sát dẫn đường sau đó đi vào Trung tâm Giam giữ Đông Seoul. Ông Lee, 76 tuổi, là tổng thống Hàn Quốc giai đoạn 2008 - 2013. Ông đang đối mặt nhiều cáo buộc, trong đó có tham nhũng, lạm quyền và trốn thuế.


Hoàng gia Anh ngày 22/3 thông báo đã mời khoảng 600 người tới dự lễ cưới của Hoàng tử Anh và hôn thê Meghan Markle tại nhà thờ St. George, London, tiếp đó là tiệc do Nữ hoàng Anh Elizabeth II chủ trì tại hội trường St. George. Danh sách khách mời không được công bố. Tiếp đó, 200 người sẽ được mời dự một sự kiện riêng do Thái tử Charles chủ trì. Lễ cưới của Hoàng tử Harry và Markle diễn ra vào ngày 19/5.


Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề chính trị - quân sự Tina Kaidanov dự kiến tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 31/3 để chào bán tổ hợp phòng không Patriot cho nước này. Washington kỳ vọng đây sẽ là giải pháp thay thế cho hợp đồng mua tên lửa S-400 mà Ankara đang theo đuổi, Sputnik đưa tin. Nguồn tin giấu tên trong chính phủ Mỹ cho biết Washington đặt nhiều hy vọng trong chuyến đi của bà Kaidanov, coi việc bán vũ khí là một thành phần quan trọng đối với chính sách đối ngoại của Mỹ.
MỚI - NÓNG