Bản tin 8H: Đường ống khí đốt của Nga bị phá nổ tại Ukraine

Đường ống Urengoi-Pomary-Uzhgorod nổ tung. (Nguồn: EPA)
Đường ống Urengoi-Pomary-Uzhgorod nổ tung. (Nguồn: EPA)
TPO - Ngày 17/6 đã xảy ra một vụ nổ tại tuyến đường ống dẫn khí đốt quan trọng của Ukraine được sử dụng để vận chuyển khí đốt từ Nga tới các khách hàng châu Âu. Cảnh sát cho hay tuyến đường ống Urengoi-Pomary-Uzhgorod, hay còn gọi là Đường ống xuyên Siberia tại khu vực Đông Bắc Lokhvytsia, đã bị phá hoại, song dường như không có ai bị thương trong vụ nổ.

Người dân một số khu vực tại Hà Nội phản ánh tình trạng nước sạch nhưng vẩn đục, lắng cặn. Các nhà cung cấp đổ cho thay đổi nguồn nước, địa chất, ô nhiễm nguồn… Còn đơn vị giám sát nói vẫn cấp cho người dân với lý do thiếu nước, dùng tạm. (Xem chi tiết)


Ngày 17/6, theo thông tin ghi nhận của lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa, giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép có dấu hiệu dịch chuyển khoảng 0,7 hải lý. Khác với thường lệ, đội hình của các tàu hộ tống Trung Quốc có những thay đổi khác thường. Lực lượng kiểm ngư Việt Nam kiên trì tăng cường cơ động đội hình tiếp cận giàn khoan ở cự ly 9,9 hải lý.


Ngày 17/6 đã xảy ra một vụ nổ tại tuyến đường ống dẫn khí đốt quan trọng của Ukraine được sử dụng để vận chuyển khí đốt từ Nga tới các khách hàng châu Âu. Cảnh sát cho hay tuyến đường ống Urengoi-Pomary-Uzhgorod, hay còn gọi là Đường ống xuyên Siberia tại khu vực Đông Bắc Lokhvytsia, đã bị phá hoại, song dường như không có ai bị thương trong vụ nổ.


Phóng viên Hãng phát thanh truyền hình nhà nước Nga RTR Igor Korneliouk đã qua đời sau khi gặp chấn thương nặng trong vụ pháo kích gần Lugansk vào trưa nay, 17/6. Phóng viên Igor Korneliouk được chuyển đến bệnh viện trọng tình trạng chấn thương nặng. Theo lời nhân chứng, một quả mìn đã phát nổ cạnh nhóm các nhà báo, trong đó có một người cầm máy thu âm với logo “Russia”. (Xem chi tiết)


Quân chính phủ Iraq hôm qua đọ súng dữ dội với những phần tử nổi dậy người Sunni, sau khi lực lượng này đạt được nhiều bước tiến trong tuần qua. Mỹ đang đưa 275 binh lính đến bảo vệ các quan chức và nhân viên Đại sứ quán của họ ở thủ đô Baghdad. Các báo cáo nói rằng, một số khu vực của thành phố Baquba (chỉ cách Baghdad 60km) bị quân nổi dậy nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát. (Xem chi tiết)


Ngày 17/6, Trung Quốc và Hàn Quốc vừa có cuộc hội đàm kín nhằm phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước. Cuộc hội đàm kín diễn ra khi Trung-Hàn vẫn còn bất đồng về tuyên bố lập vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông năm 2013, bao trùm một phần không phận Hàn Quốc và cả bãi đá chìm Ieodo hiện do Hàn Quốc kiểm soát.


Chính phủ Nhật đã thông qua 3 nguyên tắc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng, dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài tồn tại gần 50 năm qua. Theo chiến lược mới, các công ty Nhật Bản sẽ được phép phát triển vũ khí cùng các nhà sản xuất nước ngoài. Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) sẽ triển khai tên lửa chống tàu Type 12 hiện đại tới đảo tây nam Kyushu vào năm 2016 để đề phòng nguy cơ Trung Quốc xâm lấn trên biển Hoa Đông. (Xem chi tiết)


Nhật Bản hôm qua tuyên bố, CHDCND Triều Tiên phải đưa tất cả người Nhật Bản bị nước này bắt cóc về nước trước khi Thủ tướng Shinzo Abe có thể thăm Bình Nhưỡng. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo cấp cao Nhật Bản và Triều Tiên sẽ diễn ra ở giai đoạn cuối cùng và điều kiện tiên quyết để Thủ tướng Shinzo Abe thăm Triều Tiên là tất cả những người Nhật Bản bị bắt cóc phải được hồi hương. (Xem chi tiết)


Ấn Độ đang thử nghiệm những công nghệ tàu ngầm và tên lửa tối tân, mà sức mạnh của chúng sẽ làm thay đổi cục diện an ninh toàn khu vực. Tàu ngầm đạn đạo hạt nhân  (SSBN) đầu tiên của Ấn Độ, INS Arihant-Kẻ hủy diệt, đã di chuyển bí mật khỏi cảng để tiến hành thử nghiệm trên biển. Cơ quan Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) gần đây đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm tầm xa 3000 km có tên K-4. (Xem chi tiết)


Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 16 người khác nguy kịch khi 2 cơn lốc xoáy khủng khiếp quét qua phía đông bắc bang Nebraska, Mỹ hôm qua, 16/6. Theo các nhân viên bệnh viện và cứu hộ, cơn lốc phá hủy hơn một nửa thị trấn Pilger của quận Stanton, bang Nebraska. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cho biết, 2 cơn lốc xoáy cách nhau 1,6km. Đội cứu hộ và người dân đã phải mất cả đêm để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.