Bản tin 8H: Dừng hoạt động cơ sở mầm non do để trẻ đánh nhau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa ra quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động của cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ 2 vì để trẻ đánh nhau mà không biết.

Chiều 24/10, Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) Thân Văn Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động của cơ sở Mầm non độc lập tư thục Vân Vũ 2 tại thôn Chùa (xã Tăng Tiến) do cô Thân Thị Vân là chủ cơ sở vì để trẻ đánh nhau mà không biết, cho đến khi có kết luận vụ việc. Trước đó, gần trưa ngày 23/10, tại cơ sở Mầm non Vân Vũ 2 xảy ra sự việc cháu T.Q.T (3 tuổi), học sinh Trường Mầm non Tăng Tiến (được gửi tại nhóm trẻ vào các ngày thứ Bảy hàng tuần), đã cắn và đánh cháu V.Đ.Q (22 tháng tuổi) gây nhiều vết thương. Đáng nói, không có giáo viên nào có mặt can thiệp kịp thời.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (25/10) ở khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to; khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, phía Đông Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối). Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét tập trung vào đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.


Tối 24/10, Lễ trao Giải Báo chí Giải Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 đã được tổ chức trọng thể tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Từ 150 tác phẩm vào chung khảo, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải Khuyến khích. Giải Đặc biệt Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV được trao cho tác phẩm phim tài liệu truyền hình: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình của Liên chi hội nhà báo Báo Nhân Dân.


Các đường bay thương mại tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh chính thức hoạt động trở lại từ ngày 27/10, mở đầu là đường bay Vân Đồn-Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, đường bay do hãng hàng không Bamboo Airways khai thác từ ngày 27/10 với tần suất 3 chuyến/tuần, vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy. Các chuyến bay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ 5 phút và từ Vân Đồn lúc 18 giờ 10 phút. Hãng hàng không Vietjet Air dự kiến khai thác từ ngày 31/10 với tần suất 1 chuyến/ngày vào tất cả các ngày trong tuần ở các khung giờ khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ 50 phút và từ Vân Đồn lúc 18 giờ 45 phút.


Chiều 24/10, dự án nhà máy điện khí LNG tại phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) có tổng mức đầu tư gần 48.000 tỷ đồng chính thức được khởi động. UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết dự án xây dựng trên diện tích khoảng 56 ha. Đây là dự án điện đầu tiên sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu tại miền Bắc. Sau khi khởi động, dự án sẽ được triển khai đầu tư giữa năm 2022, đi vào vận hành phát điện năm 2026 - 2027. Dự kiến, nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh điện/năm; đóng góp cho ngân sách địa phương trên 2.000 tỷ đồng mỗi năm.


Tối 24/10, Bộ Y tế cho biết trong ngày ghi nhận 4.045 ca nhiễm mới với 17 ca nhập cảnh và 4.028 trường hợp trong nước (tăng 667 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố, có 1.599 ca cộng đồng. Trong ngày số ca tử vong xuống thấp nhất trong nhiều tháng qua với 53 trường hợp. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.544 ca/ngày. Trong ngày có 1.314 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 805.978 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 888.940 ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)


Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngày 24/10, thành phố ghi nhận 16 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 7 trường hợp ở cộng đồng. 16 ca mắc mới phân bố tại huyện Quốc Oai (5 ca), quận Hoàn Kiếm (5 ca), quận Đống Đa (2 ca), huyện Gia Lâm (1 ca), quận Hà Đông (1 ca), quận Nam Từ Liêm (1 ca), thị xã Sơn Tây (1 ca). 7 trường hợp ghi nhận ở cộng đồng đều ở huyện Quốc Oai; 5 trường hợp liên quan Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và 4 trường hợp ho sốt thứ phát. Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội ghi nhận 4.166 ca mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG