Bản tin 8H: Điều động, bổ nhiệm nhân sự Ban Tuyên giáo Trung ương

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: VGP
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: VGP
TPO - Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, bộ nhiệm lãnh đạo các Vụ.

Ngày 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ giữ chức Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội; Điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Ngọc Linh, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2020, thời hạn 5 năm.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày 29/4 có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C; riêng Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào vài nơi. Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trung Bộ và Tây Nguyên có nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất rơi vào 33-36 độ C.


6h sáng 29/4, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2, thêm một người tái dương tính sau khi xuất viện đã được đưa trở lại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Như vậy, năm ngày qua không thêm ca nhiễm mới và 13 ngày không ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm 270, trong đó 221 người khỏi bệnh, 49 bệnh nhân đang điều trị. Chín người tái dương tính sau khi khỏi bệnh. Các bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế, hầu hết sức khỏe ổn định. Trong đó 11 ca xét nghiệm âm tính lần một, 8 ca âm tính lần hai.


Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ 0h ngày 29/4, các địa phương tiếp tục được tăng tần suất máy bay, tàu hỏa và xe khách. Trong 29-30/4, các hãng hàng không sẽ khai thác 28 chuyến khứ hồi trên đường bay Hà Nội - TP HCM mỗi ngày, tăng 8 chuyến so với hiện nay. Các đường bay nội địa khác khai thác 8 chuyến mỗi ngày, tăng 2-4 chuyến. Với đường sắt, từ 29/4 đến 3/5, tàu Bắc Nam sẽ khai thác 5 đôi tàu khách mỗi ngày, tăng 2 đôi so với hiện nay. Với xe khách liên tỉnh, Bộ cho phép hoạt động tối đa 50% số chuyến đăng ký với bến xe trong các tỉnh thành nhóm nguy cơ dịch bệnh. Các tỉnh trong nhóm nguy cơ thấp được chạy toàn bộ xe đã đăng ký.


Đến ngày 28/4, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận thêm một trường hợp dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 sau khi đã được công bố khỏi bệnh. Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, đó là bệnh nhân 151 (nữ, 40 tuổi, quốc tịch Brazil; là vợ của bệnh nhân 207 - người đã xác định dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2 vào ngày 27/4). Như vậy, tính đến ngày 28/4, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 3 trường hợp tái nhiễm. Cả 3 bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.


Chiều 28/4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Công an tỉnh Hưng Yên. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Trưởng Công an huyện Văn Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh, nhận quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí.


Ngày 28/4, lãnh đạo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết địa phương vừa ra quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng một trường hợp trốn khỏi khu cách ly phòng COVID-19. Trường hợp này được xác định là Nguyễn Ngọc Sơn (21 tuổi, trú tại xóm Bằng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh). Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh cho biết, do cãi nhau với vợ, Sơn đi tắt qua cánh đồng tại thôn Hạ Lôi để trốn về nhà tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh. Tuy nhiên chỉ sau vài giờ, lực lượng chức năng phát hiện và đưa Sơn về khu cách ly.

MỚI - NÓNG