Bản tin 8H: Đại gia Trịnh Sướng mất chức tại doanh nghiệp nghìn tỷ

Đại gia Trịnh Sướng. Ảnh: Zing
Đại gia Trịnh Sướng. Ảnh: Zing
TPO - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long vừa ra quyết định miễn nhiệm chức thành viên HĐQT của ông Trịnh Sướng. Ông Sướng đang là cổ đông lớn nhất tại đây với hơn 10,5% cổ phần.

Ông Trịnh Sướng bị miễn nhiệm khỏi HĐQT công ty xây dựng miền Tây. Trưa 7/6, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố văn bản về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Trịnh Sướng của công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long. Theo đó, ông Trịnh Sướng không còn là thành viên HĐQT của doanh nghiệp này từ ngày 6/6. Lý do là ông Sướng bị khởi tố điều tra vụ án kinh tế của riêng cá nhân ông. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông cho hay, đã ra quyết định khởi tố 23 bị can, bắt tạm giam 22 người và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can trong đường dây sản xuất, mua bán xăng giả lớn nhất từ trước đến nay do Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan tổ chức.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên; khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ cuối tuần này và đầu tuần tới sau đó chuyển trạng thái mưa dông nhiều nơi, vùng núi Bắc Bộ có mưa to từ giữa tuần.


Chiều 7/6, đại diện UBND xã Vĩnh Thực (Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết, sáng cùng ngày, người dân sinh sống tại xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực phát hiện thi thể hai vợ chồng anh Vũ Văn Thả và chị Hứa Thị Yến trôi dạt vào bờ. Theo ông Dũng, trước đó ngày 5/6, hai vợ chồng anh Thả (trú tại thông 3, xã Vĩnh Thực) đi câu mực và mất tích. Thi thể người chồng được tìm thấy lúc 7h40 ngày 7/6 tại khu xã đảo Vĩnh Thực. Khoảng 9h15, thi thể người vợ được các lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực xã đảo Vĩnh Trung (TP Móng Cái). Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.


Nhiều cán bộ xã bị cho thôi việc vì dùng bằng giả. Chiều 7/6, nhà chức trách huyện Hướng Hóa xác nhận, đã cho thôi việc bảy cán bộ dùng bằng tốt nghiệp THPT giả. Trong đó, ba người là công chức do UBND huyện Hướng Hóa quản lý, bốn người công tác tại Đảng ủy các xã. Ngoài ra, bảy cán bộ khác đang bị xem xét xử lý vì cùng hành vi dùng bằng giả, trong đó có ba người do UBND huyện Hướng Hóa, Ban thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa quản lý. Trước đó, nhiều cán bộ cấp xã ở huyện miền núi Hướng Hóa đưa tiền cho một phụ nữ để nhờ "phúc khảo" điểm thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, người này mua và trả lại bằng tốt nghiệp THPT giả.


Bục túi nước mỏ than, 2 công nhân thương vong. Khoảng 15h chiều ngày 7/6 tại Công ty than Hạ Long (địa chỉ tại TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh), anh Phạm Mạnh C. (SN 1972, thợ lò bậc 5/6, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) và anh Nguyễn Bá Hiệu (SN 1988, thợ lò bậc 5/6, trú tại xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang) đang làm việc tại lò chợ mức -70/-45 vỉa 9 thuộc Phân xưởng Khai thác 1, khu Tân Lập. Trong khi 2 công nhân đang làm việc thì xảy ra sự cố xuất lộ nước đoạn từ vì số 70 đến vì 73. Sự cố này khiến nước chảy xuống dưới chân lò chợ làm 2 công nhân bị nạn. Vụ tai nạn lao động khiến anh C. tử vong tại chỗ, còn anh Hiệu bị thương.


Tuyến đê chắn sóng ven biển dài gần 5 km bao quanh các xã Minh Lộc, Đa Lộc, Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) xuất hiện nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt, hơn 1 km đê qua địa bàn xã Đa Lộc bị nứt, mặt đê có đoạn bị xẻ làm đôi. Tuyến đê do UBND huyện Hậu Lộc làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng từ năm 2009 từ nguồn ngân sách Trung ương với tổng kinh phí đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Đến đầu năm 2017, toàn bộ tuyến đê mới được bàn giao và đưa vào sử dụng. Người dân địa phương cho hay từ cuối năm 2018, đê bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng. Đến nay, công trình xuống cấp nghiêm trọng.


Sửa tượng phật trên núi Cấm, người đàn ông té xuống đất tử vong. Khoảng 13h ngày 5/6, ông Đinh Nguyễn Thọ (45 tuổi, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng 2 thợ hồ khác được thuê sửa chữa một số hạng mục bên trong tượng Phật Di Lặc nằm trong khuôn viên chùa Phật Lớn trên đỉnh núi Cấm. Khi leo lên tầng 2 bên trong lòng tượng phật để làm việc, ông thọ bất ngờ bị trượt chân té xuống đất khiến vùng đầu bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động chết người này. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.