Bản tin 8H: Chủ tịch Hạ viện Anh quyết ngăn ông Trump phát biểu trước Quốc hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow ngày 6/2 bất ngờ đưa ra tuyên bố sẽ ngăn không để cho Tổng thống Mỹ Donald Trump có cơ hội phát biểu trước quốc hội Anh. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày mai (9/2), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Cảnh báo, ngày 10/02 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn nên trong hai ngày 10-11/02 ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng. (Xem chi tiết)


Ngày 6/2, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (ngân hàng MHB), Cty Cổ phần chứng khoán ngân hàng MHB (Cty MHBS) và các đơn vị liên quan. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB, kiêm Chủ tịch HĐQT Cty MHBS, Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng giám đốc, và nhiều bị can khác liên quan. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 6/2, Chính phủ vừa yêu cầu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người dân. Theo đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan bảo hiểm xã hội của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo lập cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội tập trung của cả nước, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nghiên cứu thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vào một thẻ điện tử chung.


Chiều 5/2, cánh đồng xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn bất ngờ xuất hiện những hố sâu có đường kính 2-3 m, chỉ cách khu vực dân cư khoảng 100-200 m. Trước đó, ngày 28/1 (tức mùng 1 tết) địa bàn thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn) cũng xuất hiện những hố sụt lún tương tự gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Ông Tạ Hữu Huân - Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết chính quyền đã xuống xã Ngọc Phái để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên chưa rõ nguyên nhân và huyện đang mời các cơ quan chuyên môn vào cuộc. (Xem chi tiết)


Khoảng 19h15, xe tải mang biển số TP.HCM chở container đang lưu thông trên cầu Thanh Trì, hướng Hà Nội đi Bắc Ninh bất ngờ bốc khói ở phần đầu xe, dưới cabin. Sau khi tài xế cho xe chở container dừng lại, 2 người nhảy khỏi cabin rồi dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành. Gần nửa giờ sau, lực lượng cứu hộ dập tắt lửa, hỏa hoạn khiến phần đầu xe cháy trơ khung.


Lúc 16 giờ ngày 6/2, trên đường số 3A, KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, anh Trần Văn T. (23 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) chạy xe máy chở chị Trần Phương L. (22 tuổi, quê Hậu Giang) với tốc độ cao thì va chạm vào một xe máy khác đang chạy cùng chiều. Va chạm đã khiến anh T., chị L. và cả 2 thanh niên ngồi trên xe máy kia cùng ngã xuống đường. Anh T. bị hất văng trúng dải phân cách, chết tại chỗ; chị L. bị thương rất nặng nên cũng đã tử vong ngay sau đó. Riêng 2 thanh niên đi xe máy trong vụ va chạm bị xây xát nhẹ.


Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow ngày 6/2 bất ngờ đưa ra tuyên bố sẽ ngăn không để cho Tổng thống Mỹ Donald Trump có cơ hội phát biểu trước quốc hội Anh. Ông Bercow là một trong 3 nhân vật "chủ chốt" tại Quốc hội Anh nhưng đã không thể cản được chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Trump đến Anh. Lý do ông Bercow đưa ra quyết định trên là do sắc lệnh mà ông Trump mới ban hành về việc cấm nhập cư tạm thời vào Mỹ đối với công dân của 7 nước Hồi giáo, bao gồm cả người tị nạn. 


Ngày 6/2, Lãnh đạo đảng đối lập "Batkivshina" của Ukraine, cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã kêu gọi áp đặt tình trạng chiến tranh tại khu vực Donbass. Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban hòa giải các đảng phái quốc hội Ukraine, bà Tymoshenko nhấn mạnh: "Chính xác chúng ta cần phải thông qua luật về những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cần phải áp đặt tình trạng chiến tranh tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk”. Bà Tymoshenko nhấn mạnh chính quyền phải giữ lập trường rằng đây là "cuộc chiến tranh của Nga chống lại Ukraine".


Ngày 6/2, Điện Kremlin đánh giá tích cực cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với người đồng cấp Ukraine Petr Poroshenko nếu cuộc gặp này thúc đẩy giải quyết cuộc xung đột bên trong Ukraine. Thư ký báo chí Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định rằng giữa Moskva-Kiev không có xung đột và tình hình ở Donbass chỉ là cuộc xung đột bên trong nội bộ Ukraine.


Đại diện Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng phản đối động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt Iran sau vụ thử tên lửa. Ông Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga chỉ trích việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Iran sau khi Tehran thử tên lửa đạn đạo, cho rằng vụ thử không vi phạm các thoả thuận hiện có. Mỹ hôm 3/2 áp thêm lệnh trừng phạt với Iran vì nước này thử tên lửa đạn đạo và "hỗ trợ phiến quân Houthi ở Yemen". (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.