Bản tin 8H: Bộ trưởng Ngoại giao Việt-Nga điện đàm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Việt-Nga điện đàm; Lãnh đạo Bình Dương xin lỗi các doanh nghiệp bị đập phá; Các băng nhóm giang hồ nhúng tay vào vụ gây rối ở Bình Dương;...

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov hôm qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thông báo những diễn biến mới về vụ giàn khoan Hải Dương-981 mà Trung Quốc đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam. Đặc biệt, là việc Trung Quốc đưa số lượng lớn tàu, trong đó có cả tàu quân sự và tàu hộ vệ tên lửa bảo vệ cho giàn khoan trái phép này.


Ngày 16/5, Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) cho biết, Trung Quốc đã tăng thêm tàu cá vỏ sắt ra bảo vệ giàn khoan trái phép, nâng số lượng tàu lên 126 chiếc. Phía Trung Quốc vẫn duy trì tàu quân sự và 2 lần máy bay tuần thám trong ngày.


Ngày 16/5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, trong số hơn 200 đối tượng bị công an thị xã Dĩ An bắt trong vụ gây rối ở Bình Dương thì có khoảng 100 đối tượng liên quan các băng nhóm giang hồ. Ngoài ra, trong tổng số hơn 800 đối tượng bị bắt trên toàn tỉnh Bình Dương có nhiều đối tượng xăm trổ, nhuộm đầu xanh đỏ. (Xem chi tiết)


Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm hôm qua cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên chủ đầu tư các khu công nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại do hành động của những kẻ gây rối, quá khích gây ra. Ông Liêm thay mặt tỉnh xin lỗi về những sự cố đáng tiếc xảy ra vừa qua và cho biết tỉnh đang tiếp tục phối hợp cùng Bộ Công an triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất. (Xem chi tiết)


Chiều tối 16/5, một mảng bê tông rộng khoảng 10m2 từ tầng 5, khu tập thể số 18 Hùng Vương (Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) bất ngờ đổ sập, rất may không có thương vong về người. Sau khi sự việc xảy ra, phần lớn các hộ dân đã dọn đến gia đình người quen ở nhờ để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc


Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng ngày 16/5 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Thống, SN 1976, trú phường An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng về tội “Hiếp dâm trẻ em” và tuyên phạt 18 năm tù. Trước đó, tối 29/9/2013, sau khi đi nhậu về, Thống nổi thú tính giao cấu với con gái ruột của mình, sau đó nạn nhân bị sang chấn tâm lý. (Xem chi tiết)

Ngày 16/5, lực lượng ly khai có vũ trang đã giành quyền kiểm soát một doanh trại của cảnh vệ quốc gia Ukraine tại thành phố miền Đông Donetsk. Những tiếng nổ đã xuất hiện trong thành phố, song chưa rõ chúng có liên hệ với vụ chiếm doanh trại trên hay không. 


Cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật Liên bang Nga ngày 16/5 khẳng định, những năm gần đây Moscow đã không được cung cấp tàu chiến cho chính quyền Bình Nhưỡng, và Triều Tiên hiện nay đủ khả năng xây dựng các tàu hộ tống và tàu khu trục cỡ nhỏ. Quan chức Nga cũng cho biết, Bình Nhưỡng đã làm chủ được công nghệ sản xuất tàu ngầm mini. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG