Bản tin 8H: Ba ngày ba máy bay rơi

Quân đội Pháp bảo vệ hiện trường vụ máy bay Algeria rơi ở biên giới Mali-Burkina Faso
Quân đội Pháp bảo vệ hiện trường vụ máy bay Algeria rơi ở biên giới Mali-Burkina Faso
TPO - Một chiếc trực thăng của quân đội Ấn Độ đã bị rơi ở miền bắc nước này vào chiều 25/7, làm 7 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 2 phi công. Trước đó, ngày 24/7, máy bay Algeria rơi, 116 người thiệt mạng và ngày 23/7, máy bay Đài Loan gặp nạn, 48 người chết.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng xem xét trách nhiệm người đứng đầu Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam trong vụ cho kiểm soát viên không lưu chưa có giấy phép tham gia điều hành bay khiến máy bay của Vietnam Airlines suýt va chạm với máy bay của Jetstar Pacific ngày 27/6, tại sân bay Đà Nẵng.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị phê bình ông Hoàng Thành (Chủ tịch Hội đồng thành viên), và khiển trách ông Đỗ Quang Việt (Tổng Giám đốc). (Xem chi tiết)


Ngày 25/7, Công ty Tribeco Bình Dương có công văn cho rằng thẻ trúng thưởng của ông Tạ Văn Ẩn ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương “không hợp lệ vì thiếu một con tem dài, một con tem tròn ở mặt sau”.

Công ty Tribeco nói đã có hai khách hàng trúng thưởng giải 100 triệu đồng ở Bình Thuận và Đồng Nai. Hai khách hàng trúng thưởng này có thẻ trúng thưởng phía sau có dán một tem dài và một tem tròn. (Xem chi tiết)


Sáng 25/7, Kiểm toán Nhà nước họp báo công bố Báo cáo kiểm toán 2013, theo đó, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước quản lý nợ phải thu chưa chặt chẽ, dẫn đến nợ quá hạn, khó đòi lớn. Một số ngân hàng thương mại nhà nước nợ xấu tăng cao. Ông Đào Văn Dũng, Vụ trưởng vụ Tổng hợp Kiểm toán Nhà nước cho biết, đã chuyển 5 vụ việc sang cơ quan điều tra và 1 vụ việc sang cơ quan thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước. (Xem chi tiết)


Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của một số ngân hàng vừa được công bố cho thấy, hoạt động của ngành đã bớt nhiều khó khăn. Lợi nhuận ngân hàng chủ yếu đến từ tín dụng. Những ngân hàng nào, hoạt động dịch vụ khác thật tốt, lợi nhuận cũng chỉ đóng góp tối đa được 20% vào tổng lợi nhuận chung. Nhìn trong bức tranh chung, hoạt động ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn. (Xem chi tiết)


Một chiếc trực thăng của quân đội Ấn Độ đã bị rơi ở miền bắc nước này vào chiều nay, 25/7, làm 7 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 2 phi công. Một tuyên bố của lực lượng không quân Ấn Độ cho hay, chiếc trực thăng hạng nhẹ ALH Dhruv này rơi gần Sitapur thuộc bang Uttar Pradesh khi đang trên đường từ Bareilly tới Allahabad cũng thuộc bang Uttar Pradesh. (Xem chi tiết)


Quân đội Burkina Faso tối 24/7 đã xác nhận tìm thấy xác chiếc Boeing MD-83 bị cháy rụi cùng thi thể nạn nhân ở Mali. Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua nói rằng, không ai sống sót sau khi chiếc máy bay của hãng Air Algerie chở 116 người, trong đó có 51 người Pháp, cháy rụi. Theo giới chuyên gia hàng không, có khả năng xảy ra vụ nổ đột ngột trên máy bay. (Xem chi tiết)


Một sự nhầm lẫn trong khóa huấn luyện phóng tên lửa của các đơn vị phòng không Ukraine có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay Malaysia ở miền đông Ukraine, hãng tin Nga Ria-Novosti hôm qua dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine. “Ngày 17/7, sĩ quan chỉ huy của Trung đoàn Phòng không 156 được hướng dẫn triển khai một bài huấn luyện cho lực lượng mặt đất đóng gần Donetsk, trong đó có hoạt động triển khai quân, theo dõi và phá hủy các mục tiêu bằng tên lửa Buk-M1”, nguồn tin nói. (Xem chi tiết)


Nga cho biết các lực lượng Ukraine ngày 25/7 đã bắn khoảng 40 quả đạn cối vào tỉnh Rostov của Nga, gần khu vực biên giới với miền Đông Ukraine - nơi quân Chính phủ Ukraine đang giao tranh với lực lượng ly khai. Lực lượng Ukraine đang tìm cách tiếp cận các tay súng, ngăn chặn họ tiến sát đường biên giới với Nga - nước mà Ukraine cho là nguồn cung vũ khí cũng như tiếp viện cho lực lượng ly khai này. (Xem chi tiết)


Sự cần thiết phải có một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas ngày càng cấp thiết. Sau 18 ngày chiến sự, hơn 800 người Palestine và 35 người Israel bị giết hại. Hầu hết những người Palestine thiệt mạng đều là thường dân, trong khi 33 người Israel thiệt mạng là binh sĩ. Một công nhân người Thái Lan nằm trong số người bị giết hại.  (Xem chi tiết)


Cảnh sát Thái Lan cho biết có 3 người chết và 36 người bị thương trong vụ đánh bom xe ngay bên ngoài một khách sạn tại tỉnh miền Nam Yala ngày 25/7. Hiện trường vụ đánh bom là phía trước khách sạn Holiday. Số người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe này có thể tiếp tục vì trong số những người bị thương, có 3 trường hợp bị thương nặng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.