Bản tin 20H: Ukraine soạn thảo chiến lược tái hòa nhập Donbass

Lực lượng binh sỹ Ukraine. Nguồn: AP.
Lực lượng binh sỹ Ukraine. Nguồn: AP.
TPO - Thứ trưởng Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và người di tản của Ukraine, ông Georgy Tuk cho biết, chiến lược tái hòa nhập vùng lãnh thổ Donbass mà chính quyền Kiev hiện không kiểm soát có khả năng sẽ được trình bày tại cuộc họp Nội các Ukraine vào ngày 31/8.

“Quận Hoàn kiếm đang tiếp tục mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ, tạo ra khu vực kết nối hữu cơ, tạo thành một chỉnh thể chặt chẽ hơn nữa để kiện toàn phát triển thương mại gắn chặt với du lịch, biến khu vực không gian này trở thành một không gian rất đặc biệt”, ông Dương Đức Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết. Cũng theo lãnh đạo quận, việc tổ chức các hoạt động văn hóa có thể do nhà nước tổ chức, để tạo ra không gian văn hóa cộng đồng lớn và không thực hiện thu phí, coi đó là sản vật, tạo ra giá trị tỏa sáng trong một khu vực để phát huy giá trị. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h30 chiều 30/8, trong lúc trời đang đổ mưa và có gió thì cây xà cừ có đường kính khoảng 1m, cao hàng chục mét nằm tại lề đường Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TPHCM bất ngờ bật gốc, đổ xuống đường. Lúc này, một thanh niên điều khiển xe máy tay ga chạy qua đây bị thân cây đè trúng khiến nạn nhân bị thương rất nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cây xà cừ ngã dọc theo chiều dài đường, đè bẹp đầu chiếc xe gắn máy, chiếc ô tô đậu gần đó cũng bị đè trúng.


Ngày 30/8, một số người dân phản ánh về việc 3 dầm cầu nằm trên đoạn đường cao tốc La Sơn - Túy Loan qua xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bị gãy. Đây là đoạn thi công cuối cùng của cây cầu dài hơn 100 m từ khu vực đường tránh Hải Vân đi qua địa phận xã Hòa Liên. Ông Phạm Văn Quyên (giám đốc điều hành dự án đường cao tốc La Sơn -Tuý Loan thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8) xác nhận, công trình mới được nghiệm thu thì xảy ra sự cố gãy dầm cầu. Nguyên nhân được chủ đầu tư cho rằng là do trời mưa đất lún.

Thành phố Thanh Hóa vừa giao cơ quan công an phối hợp với ngành chức năng tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến hàng loạt cây xanh nhiều năm tuổi trên đại lộ Lê Lợi chết bất thường. Việc này phải xong trước ngày 20/9. Trước đó, qua quan sát bằng mắt thường, các cây xanh (cây bằng lăng) trên đại lộ Lê Lợi (phường Đông Hương) bị chết khô có các vết chém nham nhở ở thân cây, phần dưới gốc cây có mùi dầu nhớt và hóa chất… (Xem chi tiết)

Khoảng 9h ngày 30/8, khi đi chợ về thì chị Nguyễn Thị Hà (SN 1976, trú tại xóm 18, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bị Hồ Xuân Thuỷ (SN 1981 - em chồng) tấn công hành hung. Hoảng loạn chị chạy sang nhà hàng xóm, Thủy theo truy sát cho đến khi chị Hà ngã gục và bị tử vong sau đó. Hiện Hồ Xuân Thuỷ đã bị công an bắt giữ để điều tra. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và người di tản của Ukraine, ông Georgy Tuk cho biết chiến lược tái hòa nhập vùng lãnh thổ Donbass mà chính quyền Kiev hiện không kiểm soát có khả năng sẽ được trình bày tại cuộc họp Nội các Ukraine vào ngày 31/8. Ông Tuk cho hay Kiev đang chuẩn bị một tài liệu tái hòa nhập vùng Đông Nam Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Ukraine Vladimir Groisman đã tuyên bố về sự cần thiết phải có một chiến lược trung hạn về tái hoà nhập Donbass và phản đối "việc cô lập quá mức các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời."


Ngày 30/8, người đứng đầu bộ phận báo chí Quân khu miền Đông của Nga, Đại tá Alexander Gordeyev tuyên bố Nga đã bắt đầu tập trận ở 6 khu vực thuộc Siberia và vùng viễn Đông, tại các vùng lãnh thổ Transbaikal, Khabarovsk, Primorsky, Amur, Sakhalin và Cộng hòa Buryatia thuộc Nga. Theo Đại tá Gordeyev, khoảng 1.000 binh sỹ và hơn 60 thiết bị quân sự tham gia cuộc tập trận này. Đây là các cuộc tập trận chiến thuật với bộ binh cơ giới cùng các đơn vị thiết giáp và pháo binh.
Giới chức Libya ngày 30/8 cho biết Libya đã chuyển các kho vũ khí hóa học cuối cùng ra khỏi nước này trên một con tàu của Đan Mạch, theo một kế hoạch được Liên hợp quốc bảo trợ. Các kho vũ khí nói trên đã được chuyển từ cảng Misrata đến Đức ngày 27/8 vừa qua dưới sự giám sát của Liên hợp quốc. Phó Thủ tướng chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, ông Mussa el-Koni đã xác nhận thông tin trên. 

Ngày 30/8, tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết, Triều Tiên công khai xử bắn 2 quan chức cấp cao bằng súng phòng không hồi đầu tháng này. Địa điểm xử bắn nằm tại một học viện quân sự ở thủ đô Bình Nhưỡng. Hai quan chức bị xử bắn lần này là cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Hwang Min và ông Ri Yong Jin, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Giáo dục. (Xem chi tiết)


Ngày 30/8, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Kyrgyzstan dẫn lời Phó Thủ tướng nước này Janysh Razakov mô tả vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Kyrgyzstan cùng ngày làm kẻ tấn công bỏ mạng và 5 người khác bị thương, là “một hành động khủng bố”. Trong 5 người bị thương, có 2 nhân viên an ninh và 3 công dân Kyrgyz làm việc tại đại sứ quán. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ tấn công.
MỚI - NÓNG