Bản tin 20H: Ukraine bắn chết 10 dân thường tại Slovyansk

Người dân Slavyansk chặn đường xe thiết giáp của quân chính phủ
Người dân Slavyansk chặn đường xe thiết giáp của quân chính phủ
TPO - Thị trưởng nhân dân thành phố ông Vyacheslav Ponomarev cho biết, các tay súng của Tổ chức dân tộc cực đoan “Khu vực cánh hữu” (Pravyi Sector) đã nổ súng vào “hàng rào sống” do nhân dân lập ra làm 10 thường dân bị chết.

Sáng 3/5, các lực lượng vũ trang tập buổi sơ kết diễu binh đầu tiên qua các tuyến đường thành phố Điện Biên chuẩn bị cho dịp 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Hàng nghìn người dân thành phố Điện BIên đã đứng 2 bên đường theo dõi buổi sơ duyệt. (Xem chi tiết)


Xác định ban đầu, 5 nạn nhân tử vong gồm 4 nam và 1 nữ, trong đám cháy xảy ra trưa 3/5 tại quán karaoke Nhật Thực (43 Giảng Võ, Hà Nội) là các nhân viên của quán karaoke. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong quán có một số nhân viên. Sau khi phát hiện ra đám cháy, một số người đã leo lên tầng tum và trèo qua nhà bên cạnh thoát thân. (Xem chi tiết)


Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chiều nay giữa xe CSGT CA Hà Nội với một chiếc xe tải trên cao tốc Ninh Bình - cầu Giẽ khiến 3 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng. Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe chuyên dụng thuộc Đội dẫn đoàn CSGT lưu thông hướng Ninh Bình - Hà Nội thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, khi chỉ còn cách trạm thu phí cầu Giẽ khoảng 10km thì gặp tai nạn với chiếc xe ben chạy cùng chiều. (Xem chi tiết)


Lực lượng dân quân Slovyansk báo cáo về cái chết của hơn 10 dân thường tham gia chặn đường quân đội Ukraine tấn công vào thành phố vào đêm 2/5. Thị trưởng nhân dân thành phố ông Vyacheslav Ponomarev cho biết, các tay súng của Tổ chức dân tộc cực đoan “Khu vực cánh hữu” (Pravyi Sector) đã nổ súng vào “hàng rào sống” do nhân dân lập ra làm 10 thường dân bị chết.


Người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin hôm nay 3/5 cho rằng sẽ thật lố bịch khi tiến hành cuộc bầu cử sớm ở Ukraine giữa vòng vây bạo lực và cho biết Kremlin không còn ảnh hưởng đối với lực lượng biểu tình ở miền đông Ukraine.


Giới chức Hàn Quốc hôm nay 3/5 cho hay, nguyên nhân của vụ va chạm giữa hai tàu điệm ngầm ở Seoul vào chiều ngày hôm qua, khiến hơn 200 người bị thương, là do Hệ thống dừng tự động của tàu (ATS) được lắp đặt ở nhà ga Sangwangsimni đã không hoạt động tốt. Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm Hàn Quốc còn chưa hết bàng hoàng trước thảm họa đắm phà Sewol vào ngày 16/4 khiến khoảng 300 người chết và mất tích.


Những đám tang đầu tiên của hành khách xấu số trên chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của Malaysia sẽ được tổ chức vào cuối tuần này trong bối cảnh các nhà chức trách khuyên thân nhân “đối mặt với sự thật” và rời khỏi các trung tâm hỗ trợ. (Xem chi tiết)


Trong biên chế Tập đoàn quân số 14 thuộc Đại quân khu Thành Đô của Trung Quốc có một đơn vị bộ binh cơ giới đặc biệt. Điểm đặc biệt của đơn vị này chính là nhân sự toàn các quân nhân nữ. Theo đó, đơn vị bộ binh cơ giới này thuộc Tập đoàn quân số 14, Đại quân khu Thành Đô. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG