Bản tin 20H: Triều Tiên thừa nhận kinh tế khó khăn, cần giúp đỡ

Người dân Triều Tiên múa hát tại một lễ kỷ niệm ở Bình Nhưỡng ngày 9/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Người dân Triều Tiên múa hát tại một lễ kỷ niệm ở Bình Nhưỡng ngày 9/4. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
TPO - Phó Thủ tướng Triều Tiên Ri Ryong-nam đã thừa nhận nền kinh tế nước này đang gặp khó khăn và đề nghị Hàn Quốc giúp sức.

Quá trình công tác của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Theo nguồn tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi. Đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã qua đời lúc 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội có lãnh đạo sở tuổi 8X. Chiều 21/9, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Nhiều Sở của Hà Nội có lãnh đạo mới, đáng lưu ý có Phó Giám đốc Sở KH&ĐT sinh năm 1980. Theo đó, UBND Thành phố bổ nhiệm ông Trương Việt Dũng, sinh ngày 19/6/1980, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT. (XEM CHI TIẾT)


Hà Giang hợp nhất thanh tra với cơ quan kiểm tra, nội vụ với tổ chức. Ngày 21/9, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Hà Giang đã thông qua Nghị quyết về việc việc hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức và, Thanh tra tỉnh với Uỷ ban Kiểm tra Tinh ủy... để tinh gọn bộ máy, tránh chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ. Theo ông Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, bộ máy cấp tỉnh của Hà Giang cò 72 đơn vị, trong đó có 37 cơ quan chuyên môn, 9 đơn vị sự nghiệp công lập, 26 hội cấp tỉnh. Cấp huyện gồm 952 phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Cấp xã gồm 195 xã, phường, thị trấn và 2.069 thôn, tổ dân phố. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra hoạt động nghi bảo kê chợ Long Biên. Sau phản ánh của báo chí về tình trạng bảo kê diễn ra công khai tại chợ Long Biên, Chủ tịch Hà Nội giao Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo trước ngày 30/9. (XEM CHI TIẾT)


Triều Tiên thừa nhận kinh tế khó khăn, đề nghị Hàn Quốc giúp đỡ. Theo Yonhap, ngày 21/9, ông Kim Hyun-chul, cố vấn kinh tế đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, cho biết, Phó Thủ tướng Triều Tiên Ri Ryong-nam đã thừa nhận nền kinh tế nước này đang gặp khó khăn và đề nghị nước láng giềng Hàn Quốc giúp sức. Lời đề nghị của Triều Tiên được xem là hiếm hoi nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế.


Ukraine xác nhận thông báo về việc ngừng hiệp ước hữu nghị với Nga. Hôm 17/9, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã ban hành sắc lệnh ngừng Hiệp ước hữu nghị với Nga. Theo Sputniknews, ngày 21/9, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin xác nhận, Kiev đã gửi công hàm cho phía Moskva, thông báo rằng hiệp ước hữu nghị Nga-Ukraine sẽ không được nối lại. Trước đó cùng ngày, nghị sỹ Ukraine Alexey Goncharenko cho biết, Bộ Ngoại giao Ukraine đã thông báo cho phía Nga về việc không nối lại hiệp ước hữu nghị giữa hai nước.


Nga chỉ trích Mỹ là mối đe dọa chủ quyền lãnh thổ Syria. Theo Reuters, Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/9 cho rằng, sự kiểm soát của Mỹ đối với bờ Đông sông Euphrates gây ra mối đe dọa chính đối với chủ quyền lãnh thổ Syria. Theo ông Lavrov, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về đường biên giới của vùng phi quân sự hóa Idlib và các tay súng thuộc mặt trận Nusra buộc phải rời khu vực này muộn nhất vào giữa tháng 10 tới. Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov cho biết thêm, Nga đang nỗ lực tìm ra cách thức giảm sự phụ thuộc của nước này vào Mỹ và hệ thống USD.


Ngày 20/9, một nhóm đối tượng nghi là phần tử Hồi giáo cực đoan đã tiến hành vụ tấn công nhằm vào một ngôi làng ở tỉnh giàu dầu mỏ Cabo Delgado, miền Bắc Mozambique, khiến 12 dân thường thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Theo một nguồn tin địa phương, nhóm đối tượng trên đã bắn chết 10 dân làng và thiêu sống 2 người khác sau khi phóng hỏa thiêu rụi 55 ngôi nhà ở làng Paqueue, phía Bắc Cabo Delgado. Lực lượng an ninh và xe cứu thương đã được điều động tới ngôi làng trên để giải cứu 14 người bị thương.

MỚI - NÓNG