Bản tin 20H: Thêm tình tiết bất ngờ vụ nhà báo Khashoggi bị giết hại

Nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi. (Nguồn: AFP/Getty Images)
TPO - Một số nguồn tin cho biết thi thể của nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi đã được tìm thấy trong một chiếc giếng tại nơi ở của Tổng lãnh sự Saudi Arabia ở thành phố Istanbul.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước. Với 99,79% tổng số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021. (XEM CHI TIẾT)


Bí thư Hà Nội nói về việc thanh tra lại vụ 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn. Chiều 23/10, trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội về những vấn đề liên quan đến việc “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn, Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Hoàng Trung Hải cho biết: Về chỉ đạo của UBND TP Hà Nội thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Phú và xã Minh Trí, đây là thanh tra lại, để xem các đơn vị liên quan đã làm được những gì từ những kết luận thanh tra trước đó. Tại sao không giải quyết những tồn tại, trách nhiệm của ai và cấp ủy đảng từng cấp đã kiểm tra vấn đề đó chưa? (XEM CHI TIẾT)


Quốc hội xem xét miễn nhiệm Bộ trưởng TT&TT với ông Trương Minh Tuấn. Sáng nay 23/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Sau đó Quốc hội thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. (XEM CHI TIẾT)


Cán bộ nội chính bị kỷ luật vì doạ tung ảnh 'nóng' người yêu cũ. Ngày 23/10, nguồn tin của Tiền Phong cho biết Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Thanh Bình – cán bộ nội chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Lý do ông Bình bị kỷ luật vì có hành vi quan hệ bất chính và có lời lẽ thô tục đối với 1 phụ nữ đã có con. (XEM CHI TIẾT)


Theo một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, thi thể nhà báo Jamal Khashoggi đã được tìm thấy dưới giếng trong dinh thự Tổng lãnh sự Ả Rập Saudi tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).  “Nguồn tin từ cơ quan an ninh nói với tôi rằng thi thể của nhà báo Khashoggi đã được tìm thấy dưới giếng trong khu vườn ở tư dinh của Tổng lãnh sự Ả Rập Saudi tại Istanbul”, ông Dogu Perincek - Chủ tịch đảng "Vatan" của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ với Sputnik. Chính quyền Ả Rập Saudi hôm 20/10 thừa nhận ông Khashoggi “tử vong sau một cuộc ẩu đả” trong lãnh sự quán, và 18 nghi phạm liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ. (XEM CHI TIẾT)


Giới chức Philippines ngày 23/10 cho biết 11 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thành phố General Santos, miền Nam nước này. Theo cảnh sát, tai nạn xảy ra ngày 22/10, khi một chiếc xe van chở khách đâm vào một xe buýt đang chạy chiều ngược lại trong điều kiện thời tiết mưa lớn trên đường cao tốc tại làng Batomelong, thuộc tại thành phố General Santos. Tin cho cho hay chiếc xe van bị long một bánh xe, khiến xe bị lật và đâm vào xe buýt. Đa số nạn nhân thiệt mạng là hành khách trên chiếc xe van; những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện. Công tác điều tra đang được tiến hành.


Ngày 23/10, ít nhất 7 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ đánh bom xe ở tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq. Cảnh sát cho hay chiếc xe gắn chất nổ đỗ gần một nhà hàng và khu chợ đông đúc tại thị trấn Qayyara, phía Nam thành phố Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh. Trong khi đó, các nguồn tin y tế cho biết số thương vong có thể còn tăng do nhiều người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa có nhóm nào nhận đứng sau vụ đánh bom trên.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.